Nghịch tử chém bố vì không cho tiền mua... ma túy

TPO - Lên cơn nghiện, Dương xin tiền bố để mua ma túy nhưng không được đồng ý. Dương lấy dao ở bếp chém bố nhiều nhát và bỏ trốn lên rừng. Đối tượng bị công an bắt giữ sau đó.

Ngày 22/5, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lộc Văn Dương, SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội Giết người.

Theo đó, chiều 13/5, Lộc Văn Dương lên cơn nghiện nên xin tiền bố là ông Lộc Văn Hùng để đi mua ma túy nhưng ông Hùng không đồng ý. Lúc này, hai bố con cãi vã to to tiếng, Dương lấy dao ở bếp chém ông Hung nhiều nhát. Các vết dao trúng phổi và vai.

Nghịch tử chém bố vì không cho tiền mua... ma túy ảnh 1  Đối tượng tại CQĐT. Ảnh:  Hoàng Tuấn

Nghe tiếng kêu cứu, người con trai cả của ông Hùng chạy vào thì Dương mới dừng lại và bỏ trốn lên rừng. Ông Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Kỳ Sơn truy tìm và bắt giữ Dương tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Được biết, Dương là con nghiện từ nhiều năm nay.

Hiện, công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

MỚI - NÓNG