Nghĩa địa trẻ em hơn 2.000 năm trong thành cổ Trung Quốc

Nhiều bộ hài cốt trẻ em được khai quật tại khu di tích khảo cổ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Nhiều bộ hài cốt trẻ em được khai quật tại khu di tích khảo cổ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Khu mộ chôn 107 bộ hài cốt trẻ em từ thế kỷ thứ nhất được tìm thấy trong tòa thành cổ ở thị xã Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Nhóm khảo cổ học khai quật được 113 ngôi mộ ước tính hơn 2.000 năm tuổi ở thị xã Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, Xinhua hôm 7/10 đưa tin.

Trương Bảo Cường, người phụ trách Viện bảo tàng Thị xã Hoàng Hoa, cho biết họ tìm thấy 107 bộ hài cốt trẻ em ở đây. 

"Những thay đổi của dòng sông và các yếu tố môi trường khác trong suốt 2.000 năm qua đã phá hỏng nhiều ngôi mộ. Ngoài ra, qua khảo sát, chúng tôi phát hiện thêm nhiều dấu vết trong phạm vi 150 m về hướng nam. Đó có thể là vị trí của khu nghĩa trang người lớn với diện tích rộng hơn", ông Trương chia sẻ.

Nhiều đồ dùng làm từ gốm có nguồn gốc từ thời Chiến quốc (năm 485-221 trước Công nguyên) cũng được tìm thấy ở đây. 

"Thị xã Hoàng Hoa từng được cho là một thành trì chuyên để phòng ngự quân sự nhưng việc tìm thấy khu mộ trẻ em có thể làm thay đổi kết luận này", ông Trương nói.

"Phát hiện này cũng sẽ giúp chúng tôi nghiên cứu về tập tục chôn cất và cách quy hoạch thành phố cổ", Phó Viện trưởng Viện khảo cổ học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận xét. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.