Nghi vấn nữ hiệu trưởng treo cổ vì bị 'đè ép': Chủ tịch huyện nói gì?

Trường Mầm non Châu Phong nơi cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Th. công tác.
Trường Mầm non Châu Phong nơi cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Th. công tác.
TPO - Trước thông tin, hiệu trưởng của một trường mầm non treo cổ tự vẫn do bị “đè ép” trong xếp loại của cá nhân và tập thể trường, chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã lên tiếng phủ nhận.

Cô Nguyễn Thị Th. đã làm đơn kiến nghị về việc xếp loại không hợp lý đối với kết quả thi đua của bản thân cô Th. và trường Mầm non Châu Phong trong năm học 2018 - 2019. Cụ thể, theo đơn, trong hồ sơ của nhà trường gửi lên cấp huyện, kết quả thi đua của Trường Mầm non Châu Phong và cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Th. năm học 2018 - 2019 đều được tập thể thống nhất đánh giá là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nhưng sau đó, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đã xếp loại cô Th. và nhà trường là “Hoàn thành nhiệm vụ”, cô Th. được ghi chú “hạn chế năng lực”.

Tuy nhiên, giải thích về vấn đề này, ông Ngô Đức Thuận – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, việc đánh giá xếp loại là do Hội đồng xếp loại chuyên môn của huyện chứ không phải do chủ tịch.

Cô Th. cũng đã xin rút đơn đó rồi. Thông tin không cho cô Th. làm hiệu trưởng là không phải, cô ấy vẫn làm hiệu trưởng bình thường, chưa có động thái nào cả.

Nghi vấn nữ hiệu trưởng treo cổ vì bị 'đè ép': Chủ tịch huyện nói gì? ảnh 1 Trường mầm non Châu Phong nơi cô Th. công tác.

Được biết, cô Th. đã công tác trong ngành giáo dục 22 năm, nhiều năm công tác xa nhà tại các địa bàn miền núi khó khăn, trải qua các chức danh Hiệu phó rồi Hiệu trưởng, có nhiều cống hiến, không bị hình thức kỉ luật nào.

Nói về nguyên nhân cô Th. tử vong, Đại tá Mai Hồng Hà – Trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho biết, gia đình xin mai táng theo phong tục tập quán, do cô quẫn trí nên có hành vi dại dột, xác định không có yếu tố tội phạm nên công an huyện không đi sâu điều tra.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phòng cùng với chính quyền địa phương động viên gia đình lo hậu sự cho cô Th. chu tất. Đồng thời, cử người vào trường mầm non Châu Phong để ổn định việc dạy và học, giao trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà trường cho hiệu phó. Làm tốt công tác tư tưởng cho giáo viên, học sinh mầm non Châu Phong. Phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cô Th.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 10h sáng 3/4, người thân phát hiện bà Nguyễn T. Th. (SN 1977, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong, huyện Quỳ Châu) trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Mặc dù được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong trước đó.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.