Nghi vấn mẹ bán con lấy 10 triệu đồng

Không thấy cháu ngoại, mẹ Huệ chất vấn con gái thì cô này trả lời đã bán con với giá 10 triệu đồng.

Ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Ký - Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) - cho biết, bà Trần Thị Hoa ở Bình Định có đến công an xã này nhờ tìm cháu ngoại. Do vượt thẩm quyền nên xã chuyển công an huyện thụ lý.

Nghi vấn mẹ bán con lấy 10 triệu đồng ảnh 1

Huệ bị nghi bán con gái lấy 10 triệu đồng. Ảnh gia đình cung cấp

Theo lời kể, ngày 23/6, bà Hoa đi công chuyện về đến nhà thì không thấy con gái Trần Thị Huệ (25 tuổi) cùng 2 cháu ngoại Trần Huệ Đan (4 tuổi) và Lê Thị Thúy Nguyên (2 tuổi). Tìm kiếm khắp nơi, bà hay tin Huệ đang ở nhờ nhà người quen tại thôn 9, xã An Trung.

Đón xe đò từ Bình Định vượt đèo vào gặp con gái, bà Hoa được Huệ kể rằng đã bán bé Đan cho người lạ lấy 10 triệu đồng. Còn bé Nguyên được gửi nuôi ở chùa Bửu Châu ở TP Pleiku (Gia Lai).

Bà Hoa cho biết đã lên chùa tìm cháu Nguyên nhưng Huệ đã gọi điện yêu cầu các sư không cho mẹ mình đón cháu về vì cuộc sống bà ngoại quá khó khăn.

"Tạm thời chùa nuôi bé Nguyên và sẽ giao lại bé khi có đủ mặt mẹ con bà Hoa. Nếu bà Hoa muốn đón cháu ngoại mà không có Huệ thì công an phải làm chứng, xác nhận", trụ trì chùa Bửu Châu nói.

Theo Tùy Phong

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG