Nghi phạm khủng bố trước bảo tàng Louvre là người Ai Cập

Khoảnh khắc lính Pháp bắn nghi phạm khủng bố. Ảnh: Twitter.
Khoảnh khắc lính Pháp bắn nghi phạm khủng bố. Ảnh: Twitter.
Người đàn ông tấn công các binh sĩ trước bảo tàng Louvre tại Paris được cho là công dân Ai Cập, vào Pháp bằng thị thực du lịch.

Nghi phạm được cho là một người Ai Cập, 29 tuổi, sống tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo công tố viên Francois Molins tại cuộc họp báo tối 3/2. Danh tính người này chưa được xác nhận. 

Ông Molins cho hay phản ứng nhanh nhạy của các binh sĩ Pháp chấm dứt cuộc "tấn công khủng bố" sáng 3/2 tại một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Paris. "Mọi thứ cho thấy nghi phạm rất quyết tâm", AFP dẫn lời ông cho biết. 

Người đàn ông bị bắn 5 phát và đang trong tình trạng đe doạ đến tính mạng. Một binh sĩ bị thương nhẹ ở đầu. 

Ông Molins cho biết kẻ tấn công không có giấy tờ tuỳ thân, nhưng các nhà điều tra sử dụng điện thoại di động của người này, xác định đây là một cư dân ở UAE, đến Paris bằng thị thực du lịch ngày 26/1. Hai ngày sau, nghi phạm mua hai chiếc dao phay quân sự tại một tiệm bán súng ở thủ đô Pháp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.