Nghi phạm khủng bố Nice đã gửi số tiền lớn cho gia đình

Chứng minh thư của Mohamed Lahouaiej Bouhlel được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công
Chứng minh thư của Mohamed Lahouaiej Bouhlel được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công
TPO - Ibtimes ngày 16/7 đưa tin, chỉ vài ngày trước khi thực hiện vụ thảm sát đúng ngày Quốc khánh ở Nice, Pháp, nghi phạm Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã gửi 240.000 Dinars tiền Tunisia (tương đương với hơn 2,5 tỷ VND) cho gia đình ở Msaken, Tunisia.

Nguồn gốc số tiền lớn này đang là một điều bí ẩn bởi Bouhlel thất nghiệp nhiều tháng nay. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng rất có thể tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tài trợ cho Bouhlel.

Jaber, anh trai của Bouhlel cho biết, hắn gửi 2,5 tỷ tiền mặt cho anh. Jaber rất bất ngờ bởi nhiều năm qua hai anh em không gặp nhau.

“Mohamed gửi cho gia đình 240.000 Dinars (tương đương 2,5 tỷ VND) chỉ vài ngày trước vụ tấn công. Trước đây anh thường gửi cho chúng tôi đều đặn một khoản tiền nhỏ như phần lớn những người Tunisia lao động ở nước ngoài nhưng lần này anh lại gửi một số tiền quá lớn, cả một gia tài”, theo Jaber.

Jaber nói thêm: “Anh ấy gửi bất hợp pháp. Anh chia tiền ra đưa cho nhiều người quen trở về làng và giao lại cho gia đình chúng tôi".

Trong khi đó Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nghi phạm “có vẻ bị cực đoan hóa rất nhanh chóng”. Người hàng xóm của vợ cũ Bouhlel cũng cho hay hắn bắt đầu tới nhà thờ từ tháng 4 năm nay.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ khủng bố đêm ngày 14/7 ở thành phố Nice khiến 84 người thiệt mạng. Qua kiểm tra điện thoại của Bouhlel, các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hắn có liên lạc với những kẻ Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên Telegraph dẫn một nguồn tin tình báo cho biết: “Đây cũng có thể là trùng hợp ngẫu nhiên bởi nơi hắn ở có nhiều người theo đạo Hồi sinh sống. Mọi người đều biết đến nhau ở khu vực đó”.

Ông Mohamed Mondher Lahouaiej-Bouhlel, bố của Bouhlel cùng phủ nhận cáo buộc rằng con trai mình là chiến binh IS, cho rằng Bouhlel “không liên quan tới tôn giáo” nhưng bị tâm thần.

Ông nói: “Nó từng có thời gian gặp khó khăn. Tôi đã phải đưa nó tới bác sỹ tâm thần và người ta cho nó uống thuốc. Nó bệnh rất nặng. Những gì tôi biết là nó chưa bao giờ cầu nguyện, chưa bao giờ tới nhà thờ và không liên quan tới tôn giáo… Nó cô đơn, chán nản”.

Khoảng 23h20 ngày 14/7 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” chạy men theo bờ biển ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. 

Ít nhất 84 người đã thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng này.

Cảnh sát xác định tài xế là Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 tuổi, quốc tịch Pháp- Tunisia. Hắn đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh.

Theo Theo Ibtimes
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).