Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong

TPO - Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viên nhân dân Gia Định (TP.HCM), nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ.  

Sáng 20/9, Đại tá Nguyễn Văn Tảo – Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm Châu Cường (36 tuổi, ngụ 1748/10, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM) đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ.

Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong ảnh 1 Nghi phạm cướp ngân hàng đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ.

Theo cơ quan công an, trong vụ cướp này, Cường là người trực tiếp gây án và không có đồng phạm. Còn Trần Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ 62/9/1, khu phố 2, phường Tân Hiệp, quận 12, TP.HCM) là người bán 2 khẩu súng Rulo (10 triệu đồng/khẩu) làm phương tiện gây án.

Theo đó, vào lúc 16h22 ngày 13/9, một đối tượng đeo khẩu trang đến phòng giao dịch VietinBank (ở ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành), tay phải  cầm vật giống súng ngắn, tay trái cầm vật giống quả lựu đạn khống chế bảo về cướp 945 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đến 23h ngày 16/9, phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng là Cường đang tạm trú tại tổ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM là đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên.

Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong ảnh 2 3 khẩu súng được công an thu giữ.

Cơ quan chức năng thu giữ 8 điện thoại di động các loại, 2 quần Jean màu xanh, 1 áo khoác màu đen, 1 đôi giày thể thao, 1 CMND, 655 triệu đồng, 2 khẩu súng rulo và 11 viên đạn (đang giám định). 

Theo lời khai ban đầu, sau khi cướp tài sản Cường dùng tiền tham gia đá gà qua mạng thua một khoản tiền lớn nhưng không nhớ rõ bao nhiêu. Trong lúc y bị lực lượng chức năng bắt giữ thì liên tục nôn ói và ngất xỉu. Cường khai nhận đã uống thuốc diệt cỏ trước đó nên lực lượng chức năng đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, đối tượng Đức cũng bị bắt giữ và giao nộp 1 thanh kiếm, 1 khẩu Rulo và 13 viên đạn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.