Nghi phạm 15 tuổi thú nhận tham gia ám sát bà Bhutto

Nghi phạm 15 tuổi thú nhận tham gia ám sát bà Bhutto
TPn- Một nghi phạm 15 tuổi bị bắt giam tại khu vực gần biên giới với Afghanistan vừa thú nhận đã tham gia vào nhóm ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto ngày 27/12/2007.
Nghi phạm 15 tuổi thú nhận tham gia ám sát bà Bhutto ảnh 1
Người dân Pakistan cầu nguyện cho bà Bhutto

Bộ trưởng Nội vụ Kamal Shal xác nhận việc bắt giữ 2 kẻ tình nghi tại thị trấn Dera Ismail Khan thuộc tỉnh biên giới Tây Bắc, trong đó có cậu bé 15 tuổi.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Shal, các điều tra đang thẩm vấn nghi can còn lại trước khi chấp nhận lời thú tội của nghi phạm trên.

Một quan chức tình báo cấp cao tiết lộ, nghi phạm 15 tuổi khai với các nhà điều tra rằng nhóm ám sát gồm 5 thành viên đã được phái tới Rawalpindi, nơi bà Bhutto bị sát hại.

Cũng theo lời thú tội của nghi phạm 15 tuổi, kẻ đã cử nhóm ám sát tới Rawalpindi là Baitullah Mehsud, lãnh đạo nhóm quân sự có quan hệ chặt chẽ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda và tàn binh Taliban ở Afghanistan.

Tuy nhiên, Mohammed Umar, phát ngôn viên của Mehsud, đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và cho rằng đây là kế hoạch tuyên truyền của Chính phủ Pakistan.

Theo một quan chức tình báo Mỹ, CIA cũng cho rằng Mehsud đứng phía sau vụ ám sát bà Bhutto.

T.Đ
Theo AP

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.