Nghi con gái bị hãm hại, mẹ gắn camera theo dõi chồng

Thấy chồng có biểu hiện đáng ngờ, chị Liên gắn camera theo dõi thì phát hiện ông ta giở trò đồi bại với con gái riêng của mình.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thanh Phương (54 tuổi) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Kết quả điều tra xác định, sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị Liên (37 tuổi) từ miền Nam đưa con gái về TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sinh sống. Năm 2011, chị quen Phương rồi kết hôn, dọn về sống chung tại căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (phường Phước Long).

Tháng 11/2012, người mẹ vào TP HCM học nghề, để con cho Phương chăm sóc. Khi trở về chị thấy chồng có biểu hiện lạ, còn con gái nhiều lần đi ra từ phòng ngủ với dáng vẻ mệt mỏi.

Nghi chồng làm chuyện đồi bại với con mình, tháng 8/2014 chị Liên mua camera gắn ở đầu giường ngủ rồi ra khỏi nhà. Phương sau đó đưa con riêng của vợ vào phòng quan hệ. Từ những hình ảnh thu được, chị Liên tố cáo chồng.

Phương phủ nhận mọi hành vi với bé gái chưa tròn 13 tuổi cho đến khi cảnh sát đưa ra đoạn ghi hình của chị Liên.

* Tên người mẹ đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG