Nghi chồng tạt xăng đốt chết vợ rồi tự thiêu trong thùng container ở Hà Nội

Cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.
Cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.
TPO - Nhiều người dân phát hiện cặp vợ chồng bị bỏng do cháy, xung quanh nồng nặc mùi xăng tại ngôi nhà đã báo cho lực lượng chức năng, tuy nhiên do vết thương quá nặng hai nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h ngày 15/9, công an xã Tiến Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện vợ chồng anh N.V.X. và chị L.T.N. (cùng SN 1979, trú xã Chu Phan, huyện Mê Linh) bị bỏng do cháy xăng tại thùng container là nơi ở và bán tạp hóa của gia đình.

Thời điểm xảy ra sự việc, hai vợ chồng anh X. và chị N. bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng hai nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân ban đầu có thể sự việc được cho là do mâu thuẫn vợ chồng giữa anh X. và chị N. Lúc này, người chồng được cho là đã đổ xăng phóng hỏa khiến cả hai bị bỏng nặng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.