Nghi can vụ xông vào nhà trọ bắn chết người là trung úy CSGT

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vnexpress
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vnexpress
TPO - Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ trung úy N.T.Ph. để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai vào tối hôm trước.

Nghi can Ph. hiện công tác tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai, mang cấp hàm trung úy.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Ph. là nghi can dùng súng bắn chết anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tại nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai vào tối ngày 6/1.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18h45 ngày 6/1 tại nhà trọ kể trên đã xảy ra một vụ án mạng. Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó, nạn nhân Bùi Viết Hải đang ở trong nhà trọ cùng một người bạn, thì nghi can bước vào và hỏi "Mày có phải là Hải không? Con Nh. đâu?" Liền sau đó, người này rút súng ngắn bắn vào đầu ông Hải. 

Sau khi ra tay, nghi can dùng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân Bùi Viết Hải được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng nay (7/1) do vết thương quá nặng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.