Nghi can tham gia phi tang xác nữ sinh Điện Biên thực nghiệm tại hiện trường

Chiều 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Điện Biên) là bị can thứ hai sau Lường Văn Hùng (SN 1991, HKTT ở bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, Điện Biên), tham gia quá trình thực nghiệm điều tra.

Nghi can tham gia phi tang xác nữ sinh Điện Biên thực nghiệm tại hiện trường ảnh 1 Lường Văn Lả được đưa đi thực nghiệm hiện trường chiều 16/7.
Nghi can tham gia phi tang xác nữ sinh Điện Biên thực nghiệm tại hiện trường ảnh 2  
Nghi can tham gia phi tang xác nữ sinh Điện Biên thực nghiệm tại hiện trường ảnh 3

Cùng với các đối tượng trong vụ án như Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả được xác định là bị can cùng khiêng xác của nạn nhân đến để ở hiện trường, sau đó về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ…

Nghi can tham gia phi tang xác nữ sinh Điện Biên thực nghiệm tại hiện trường ảnh 4 Đây là một mắt xích quan trọng vụ án.
Nghi can tham gia phi tang xác nữ sinh Điện Biên thực nghiệm tại hiện trường ảnh 5  

Theo kế hoạch, trong các ngày sắp tới, Cơ quan điều tra sẽ lần lượt tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra đối với các đối tượng còn lại tham gia bắt cóc, hiếp dâm và giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án, huy động các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẩn trương tiến hành điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Vương Văn Hùng; Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Phạm Văn Dũng; Lường Văn Hùng; Lường Văn Lả; Cầm Văn Chương; Bùi Thị Kim Thu; Vì Văn Toán, về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.

Theo Theo CAND
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.