Nghi can đâm bí thư phường tại Khánh Hoà tử vong là một cán bộ công an

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Bá Thuận (ảnh nhỏ) khi còn làm Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà. Ảnh Công thông tin điện tử thị xã Ninh Hoà.
Ông Lê Bá Thuận (ảnh nhỏ) khi còn làm Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà. Ảnh Công thông tin điện tử thị xã Ninh Hoà.
TPO - Đối tượng Vũ Thành Công đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết Bí thư Đảng uỷ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

Sáng 22/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thành Công (SN 1991, trú phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa) - cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, Vũ Thành Công là nghi can vụ đâm ông Lê Bá Thuận - Bí thư Đảng uỷ phường Ninh Hiệp tử vong trước khi đến công an đầu thú. Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ động cơ gây án của Công.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 22h đêm 20/4, Vũ Thành Công và vợ là Võ Thị Bích Thuỷ đã đưa ông Lê Bá Thuận (45 tuổi, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Sau đó nạn nhân được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và tử vong lúc 4h sáng 21/4 do vết thương quá nặng. Qua xác minh ban đầu, ông Lê Bá Thuận bị đâm tại nhà riêng của Vũ Thành Công.

Được biết, ông Thuận trước đây làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Đến cuối năm 2020, ông này được điều động về làm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.