Nghi bị cậu ruột đánh, nam sinh lớp 9 nguy kịch

Nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nhưng hiện nam sinh lớp 9 đã bị bệnh viện trả về trong tình trạng nguy kịch.
Nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nhưng hiện nam sinh lớp 9 đã bị bệnh viện trả về trong tình trạng nguy kịch.
TPO - Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ nam sinh lớp 9 nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hiện nạn nhân bị bệnh viện trả về trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay (15/4), Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân nam sinh lớp 9 nguy kịch với vết thương vùng mặt.

Theo đó, khoảng 20h ngày 12/4, người nhà phát hiện  em N. H. T. (học sinh lớp 9, trú thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) bị thương ở vùng mặt và tay nên đưa vào trạm y tế xã Cẩm Dương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đêm 14/4, nạn nhân hiện vẫn nguy kịch và bệnh viện đã trả nam sinh này về nhà trong tình trạng phải thở ôxi.

Bà Nguyễn Thị Hiền - nhân viên trạm y tế xã Cẩm Dương cho biết, thời điểm bệnh nhân T. được người nhà đưa vào trạm trong tình trạng có vết thương sâu ở má trái, dài khoảng 6cm, sâu hơn 1,5cm, chảy nhiều máu, nhiều ngón tay có vết thương.

“Thời điểm đó cháu nói đau, mặt bị thương sâu, thấy vết thương nguy hiểm, 30 phút sơ cứu băng bó, chúng tôi cho cháu chuyển lên tuyến trên điều trị”, bà Hiền nói.

Nghi bị cậu ruột đánh, nam sinh lớp 9 nguy kịch ảnh 1 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, T. bị cậu ruột là ông Ng.Tr.Đ. (xã đội trưởng xã Cẩm Dương) dùng dao chém vào mặt và lấy thớt gỗ đánh vào đầu.

“T. mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được cậu ruột đưa về nuôi khoảng 9 năm nay. Do nghi ngờ cháu T. trộm 200.000 đồng nên ông này cầm dao chém trúng mặt, lấy thớt gỗ đập vào đầu. Cháu T. vốn hiền lành ngoan ngoãn..”, một người dân sống cạnh nhà nạn nhân cho xót cho hay.

Trước những thông tin cho rằng là người gây ra sự việc, ông Ng.Tr.Đ., từ chối cung cấp thông tin này và cho biết mọi việc đã có công an điều tra.

Theo ông Ng.Tr.Đ., bố mẹ cháu T. mất từ lâu, nên khi lên lớp 1 cháu được gia đình ông đưa về nuôi. Hiện cháu bị bệnh viện trả về phải thở ôxi do phù não, trên mặt có vết thương. "Tôi không muốn nói gì, nếu ai nói tôi đánh cháu cũng được, nhưng giờ tôi phải lo liệu cho cháu đã, còn mọi việc cơ quan công an đang điều tra", ông Ng.Tr.Đ. nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.