Nghi bắt cóc bé gái, người đàn ông bị dân vây đánh

Người đàn ông bị giữ lại sau khi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ video.
Người đàn ông bị giữ lại sau khi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ video.
TPO - Một người đàn ông bị người dân cho là bắt cóc bé gái nên đã giữ lại, lao vào đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trên mạng xã hội xôn xao đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông được cho là bắt cóc một bé gái sau đó bị người dân trói tay đánh dẫn đến thương tích. Sự việc xảy ra tại xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Lãnh đạo UBND xã Phung Công cho biết, có sự việc người dân giữ một người đàn ông xảy ra trên địa bàn xã. Tuy nhiên, người này có bắt cóc trẻ em hay không đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo người dân tường trình lại, họ phát hiện một người đàn ông lạ mặt đi vào nhà bế cháu bé 9 tuổi đang chơi 1 mình ra xe ô tô BKS 34A-186.94. Sau đó nhiều người dân đã giữ người đàn ông kể trên, trong đó có cả người thân cháu bé và thông báo đến chính quyền địa phương.

Ông Phạm Văn Sáng, Trưởng công an xã Phụng Công cho biết, khoảng 17h25 ngày 2/5, công an xã nhận được thông báo của người dân về việc người đàn ông có hành vi xông vào 1 hộ gia đình ở làng Khúc và bắt trẻ em.

Ngay lập tức, công an xã đã có mặt tại hiện trường ngăn người dân không đánh đối tượng, đồng thời đưa đối tượng đi sơ cứu và báo cáo sự việc lên công an huyện Văn Giang.

Qua xác minh ban đầu thì người này quê quán ở Hải Dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.