Nghi án thiếu nữ bị giết dã man trong rừng tràm

Nghi án thiếu nữ bị giết dã man trong rừng tràm
TPO - Trưa nay (6-12), người dân trong khu rừng tràm tại quận Thủ Đức (TPHCM) phát hiện thi thể nữ công nhân đã mất tích bí ẩn 3 ngày trước đó.
Hiện trường nơi xác của nạn nhân bị vùi lấp
Hiện trường nơi xác của nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Khôi Nguyên

Trưa hôm nay (6-12), người dân sống ở khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức ngửi thấy mùi hơi thối và bàng hoàng phát hiện một xác chết bị vùi lấp ở khu vực rừng tràm nằm cuối đường số 8.

Tung tích nạn nhân được nhận dạng là chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ đường số 7, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), hiện là công nhân làm việc tại Công ty may mặc ở khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu của công an, trước đấy 3 ngày vào chiều 3-12, sau khi tan ca Hiếu không trở về nhà. Gia đình chị đã tìm kiếm nhưng thất bại, khi gọi vào điện thoại chị Hiếu ban đầu có người bắt máy nhưng không nói gì sau đó thì mất tín hiệu. Đoán con mình gặp chuyện không hay, ông Võ Đức Tuấn (SN 1957), bố đẻ của chị Hiếu vội trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 4-12, một số người dân phát hiện ở cuối đường số 8, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, chiếc xe gắn máy hiệu Wave RS BKS 66N2-4837 của nạn nhân bị vứt tại bãi đất trống. Và cho đến 10h ngày hôm nay (6-12), thi thể nạn nhân mới bị phát hiện và đang trong giai đoạn phân hủy.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM điều tra truy xét.

Theo Viết
MỚI - NÓNG