Bình Định:

Nghi án thanh niên bị đuổi đánh, té xuống ao sâu tử vong

Lực lượng chức năng vớt được thi thể nạn nhân lên bờ.
Lực lượng chức năng vớt được thi thể nạn nhân lên bờ.
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Trần Hữu Ph., nạn nhân được vớt lên vào sáng 8/7 dưới một ao nước sâu.

Sáng 8/7, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Trần Hữu Ph. (29 tuổi, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn).

Thông tin ban đầu, tối 7/7, anh Ph. lên phường Bình Định (thị xã An Nhơn) để chơi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên bị rượt đánh. Anh Ph. bỏ chạy và bị ngã xuống ao nước sâu ở khu vực Liêm Trực (phường Bình Định) rồi bị đuối nước dẫn tử vong.

Đến khoảng 8h sáng 8/7, lực lượng chức năng vớt được thi thể anh Ph. lên bờ. Theo đó, Công an thị xã An Nhơn cũng đã làm việc với một số thanh niên liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
MỚI - NÓNG