Nghi án hai thiếu niên chạy xe tốc độ cao, tai nạn tử vong do bị truy đuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/8, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn lúc rạng sáng cùng ngày khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h ngày 27/8, trên phố Thiên Lôi, thuộc địa phận phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hình ảnh camera an ninh thể hiện, nhóm thiếu niên di chuyển trên hai xe máy với tốc độ rất cao. Tới gần trụ sở UBND phường Vĩnh Niệm trên phố Thiên Lôi, một xe mất lái, đâm vào gốc cây khiến người trên xe văng ra xa.

Va chạm khiến 2 thiếu niên tử vong là H.Q.P (15 tuổi), P.G.B.L (14 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Niệm). Một thiếu niên khác bị thương nặng là Đ.X.H (13 tuổi, ở quận Lê Chân).

Nghi án hai thiếu niên chạy xe tốc độ cao, tai nạn tử vong do bị truy đuổi ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Công an quận Lê Chân cũng thông tin, bước đầu xác minh nghi vấn các nạn nhân có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác nên bị truy đuổi, phải bỏ chạy dẫn đến tai nạn.

Do đó, Công an quận Lê Chân đã triệu tập một số thanh thiếu niên có liên quan để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.