Nghi án hai cháu bé bị sát hại cách đây nửa năm

Hai cháu bé mất tích tháng 5/2016
Hai cháu bé mất tích tháng 5/2016
TPO - Bị điều tra hành vi hiếp dâm, nam thanh niên bất ngờ khai nhận mình là kẻ sát hại hai cháu bé cùng thôn bị mất tích cách đây sáu tháng. Khai quật tại vườn nhà đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện hai thi thể được cho là hai cháu bé xấu số.

Sáng 21/11, gia đình hai cháu Nguyễn Thị T. (SN 2007) và em họ là Tạ Thu T. (SN 2006, cùng ở xã Khai Thái) cho biết, dù chưa có kết quả giám định ADN song họ đã nhận thi thể hai cháu và mai táng theo phong tục. 

Hai cháu bé trên mất tích từ 14/5/2016, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi và báo cơ quan chức năng nhưng không thấy tung tích.

Đến ngày 19/11, một nam thanh niên tên Đào Văn H. (SN 1986, cùng ở xã Khai Thái) bị công an điều tra hành vi cưỡng dâm.

Nghi án hai cháu bé bị sát hại cách đây nửa năm ảnh 1

Nơi phát hiện hai thi thể

Bị công an bắt giữ, H. khai nhận thêm hành vi sát hại hai bé gái trên từ tháng 5/2016 rồi chôn xác trong vườn nhà. Công an đã khai quật vị trí theo mô tả của nghi phạm và tìm thấy thi thể hai bé gái. Gia đình nạn nhân cho biết, qua quần áo của nạn nhân, có thể đó thể đúng là con em họ.

Đến 9h30 sáng nay, gia đình hai cháu đã hoàn tất việc mai táng. Được biết, đối tượng H. từng tốt nghiệp đại học ngành tài chính - ngân hàng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.