Nghi án FIFA bị ép trao 'Bóng vàng' cho Messi

Messi chẳng mặn mà với danh hiệu “Qủa bóng vàng”
Messi chẳng mặn mà với danh hiệu “Qủa bóng vàng”
TPO - Một trong những nhà tài trợ lớn của World Cup 2014 bị cho là đã có những tác động nhất định để buộc FIFA phải trao danh hiệu “Quả bóng vàng” cho Lionel Messi.

Argentina đã thua Đức ở trận chung kết World Cup 2014, nhưng Lionel Messi đã được an ủi phần nào nhờ vào danh hiệu cá nhân “Cầu thủ hay nhất giải đấu”. Tiền đạo 27 tuổi của Barcelona đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Neuer, Mats Hummels, James Rodriguez, Toni Kroos, Arjen Robben, Philipp Lahm, Thomas Muller, Javier Mascherano, Angel di Maria hay Neymar.., để sở hữu danh hiệu cao quý nhất dành cho một cá nhân ở ngày hội bóng đá hành tinh.

Tuy nhiên rất nhiều người, trong đó có cả những nhân vật có tiếng nói trong làng bóng đá, lại cho rằng, Messi không xứng đáng. Họ nghĩ FIFA nên trao danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup” cho Robben, Neuer hoặc Toni Kroos. Những lời của họ không chút gì cảm tính, mà dựa trên những cơ sở thực tế.

Đúng là Messi chơi hay nhất trong đội hình ĐT Argentina, góp mặt ở cả 7 trận với 693 phút, ghi được 4 bàn thắng, có 1 đường kiến tạo thành bàn và thực hiện 31 pha dẫn bóng đột phá xâm nhập vòng cấm đối phương, đồng thời có bốn lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, tỷ lệ sút bóng trúng mục tiêu của Messi lại không cao, chỉ đạt 55,6%. Ngoài ra, trong 4 trận knock-out với tổng cộng 450 phút, anh lại “tịt ngòi”.

Ngược lại, Robben trận nào cũng chơi nổi bật, trực tiếp hoặc gián tiếp mang về những chiến thắng cho Hà Lan. Neuer thì như một bức tường thành trong khung gỗ ĐT Đức, trong khi Toni Kroos ngày một toàn năng và chính là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất World Cup 2014, với 4 lần chuyền bóng cho đồng đội lập công...

Phải chăng Messi được FIFA thiên vị hoặc giả tổ chức này phải gánh chịu một sức ép nào đó để buộc phải trao giải cho Messi?

Diego Maradona, thầy cũ của Messi và là nhân vật bóng đá số 1 Argentina, thẳng thắn tuyên bố rằng, FIFA trao “Bóng vàng” cho tiền đạo của Barcelona chẳng qua vì sức ép của nhà tài trợ.

“Tôi có thể đem tặng cho Messi cả thiên đường nếu có thể. Nhưng điều này thật không đúng khi một cầu thủ nào đó chiến thắng danh hiệu mà anh ấy không xứng đáng. Phần thưởng của Messi là một phần trong kế hoạch quảng cáo của Ban tổ chức”, Maradona nói.

Được biết, Messi là gương mặt đại diện cho một hãng đồ thể thao nổi tiếng. Và hãng này là một trong số những nhà tài trợ lớn của World Cup 2014, cũng như là một trong số 6 đối tác chính của FIFA. Thế nên, người ta hoài nghi nhà tài trợ này đã có những tác động nhất định để buộc FIFA phải trao danh hiệu “Quả bóng vàng” cho Lionel Messi.

Theo tờ Insidefootball, Hội đồng Kỹ thuật của FIFA đã có trong tay người chiến thắng danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup” từ ngày 12/7, tức là 1 ngày trước khi trận chung kết giữa Đức và Argentina diễn ra.

“Thật nực cười khi Qủa bóng vàng và Chiếc giày vàng đều là đại diện của hãng A... - nhà tài trợ World Cup”- Roberto Kusabbi, một cây viết thể thao có tiếng người Mỹ nhận xét. ”Tôi nghĩ Mascherano xứng đáng hơn Messi. Robben, Neuer, Schweinsteiger hay Muller cũng đều hay hơn Messi. Quả bóng vàng dành cho Messi là giải thưởng an ủi ngớ ngẩn nhất. Messi như muốn quăng nó vào thùng rác. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều đó”.

Về phía Mess, cầu thủ cũng chẳng màng tới danh hiệu. "Tôi không quan tâm tới Quả bóng vàng. Bây giờ tôi chẳng thiết gì, không giải thưởng cá nhân, không gì cả. Tôi chỉ muốn mang Cúp về cho Argentina", Messi tuyên bố.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng thừa nhận, ông bất ngờ khi Messi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Theo Sepp Blatter, ông chỉ nhận kết quả từ Hội đồng Kỹ thuật của FIFA chứ không can thiệp vào quá trình bầu chọn.

MỚI - NÓNG