Nghe trộm kể vụ đột nhập chung cư, trộm 10 xe máy

Nghe trộm kể vụ đột nhập chung cư, trộm 10 xe máy
TPO – Liên quan đến vụ đột nhập chung cư, trộm 10 xe máy tay ga, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ ba đối tượng trong băng nhóm này.

> Đột nhập chung cư 'cuỗm' 10 xe tay ga
> 9X mang súng nhựa đi cướp

Ba đối tượng trong băng nhóm trộm cắp (từ trái qua): Ba, Giang, Trung. Ảnh: T.N
Ba đối tượng trong băng nhóm trộm cắp (từ trái qua): Ba, Giang, Trung. Ảnh: T.N.

Chiều nay (16-1), Đội 6 – Phòng PC45-CATP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với công an huyện Từ Liêm, công an quận Cầu Giấy, công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) điều tra, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ba đối tượng trong băng nhóm gây ra vụ đột nhập chung cư 184 Hoàng Quốc Việt (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), trộm 10 xe máy gồm: Khổng Văn Chung (SN 1990, HKTT tại thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc; Chỗ ở hiện tại: thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội; Từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản); Nguyễn Văn Giang (SN 1982, HKTT tại thôn Khoái Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc; Có một tiền án về tội trộm cắp tài sản); Nguyễn Văn Ba (SN 1988, HKTT tại thôn Giang, khu 16, xã Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc; Tạm trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Tang vật thu giữ gồm chín xe máy các loại: Honda Lead, Piaggio Vespa, Honda AirBlade.

Ngoài ra, Phòng PC45 đang phối hợp với các đơn vị truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm này, gồm: Nguyễn Đức Thọ (SN 1990, HKTT tại thôn Yên Bình, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Hoàng Văn Thưởng (SN 1984, HKTT tại thôn Khoái Trung, xã Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc); Nguyễn Đức Cường (SN 1986, HKTT tại thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Nguyễn Thành Đức (SN 1986, cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề); Phan Tiến Quân (SN 1979, HKTT tại thôn Đoàn Thành, xã Triệu Đề).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 10-2012, nhóm đối tượng gồm Chung, Ba, Thọ, Thưởng, Đức, Cường, Bắc (quê Phú Thọ, chưa rõ lai lịch), Dũng (quê quán tại Vĩnh Phúc và Phú Thọ) đến Hà Nội thuê trọ tại khu vực thôn Phú Mỹ (xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng 1h30 ngày 11-1-2013, Thọ cùng Thưởng và Bắc cắt khóa cửa ra vào, cửa tầng hầm của tòa nhà chung cư 184 Hoàng Quốc Việt lấy trộm năm chiếc xe máy để tại tầng hầm mang đi cất giấu (hiện chưa thu được năm chiếc xe này).

Thấy việc trộm quá dễ dàng, Thọ điện thoại cho Cường, Chung và Giang đến hỗ trợ trộm tiếp. Các đối tượng này vào tầng hầm lấy đi ba xe máy Lead tháo dây điện của ổ khóa để nổ máy đi về gửi tại bãi giữ xe của khu tập thể Quân khu thủ đô (Từ Liêm, Hà Nội). Gửi xong, cả ba cùng quay lại chỗ cũ làm "chuyến nữa", trộm thêm một xe Lead và một xe Piaggio.

Sau khi “cuỗm” ngon lành 10 chiếc xe tay ga, sáng sớm cùng ngày, Giang đến nơi gửi xe lấy chiếc xe Lead màu đỏ, BKS 30X3-9703 mang đi thay ổ khóa. Sau đó đi xe về gửi tại nhà trông xe của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

9h cùng ngày, Chung thuê thợ khóa vào thay ba ổ khóa của hai xe Lead và một xe Piaggio. Sau đó, Chung nhắn tin cho Thọ số máy, số khung của ba xe máy này để Thọ nhờ Quân làm giấy đăng ký giả.

Sau khi có giấy đăng ký giả cùng ba bộ BKS giả, chúng thuê thợ lắp biển giả vào xe. Chung, Ba và Thưởng đi ba xe máy trên về đến huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gặp Giang.

Khoảng 17h cùng ngày, khi Chung, Ba và Giang đang rao bán ba chiếc xe máy này thì bị Phòng PC45 – CATP Hà Nội phối hợp với CAH Vĩnh Tường bắt giữ.

Đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng Chung, Ba và Giang khai nhận, ngoài vụ trộm cắp 10 xe máy trên, chúng còn cùng đồng bọn gây ra năm vụ trộm cắp xe máy khác tại bãi giữ xe khác trên địa bàn Hà Nội.

Hiện, Phòng PC45 đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Thiếu tá Mai Văn Thuần - Đội phó Đội 6 Phòng PC45 cho biết, mặc dù phòng bảo vệ nằm ngay trước cửa chính ra vào và cửa xuống tầng hầm nhưng do thời điểm gây án, hai bảo vệ do rét nên đều nằm ngủ quyên trong phòng, đóng chặt cửa kính.

Phòng PC45 đề nghị ai biết thông tin các đối tượng trên đang ở đâu gọi điện trực tiếp vào đường dây nóng 0439396500 hoặc 0913536473 để cơ quan điều tra sớm truy bắt hết các đối tượng. Phòng PC45 cũng kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...