Nghề "tay trái"... hái ra tiền

SVVN - Nguyễn Nguyên Vĩ (năm thứ ba, khoa Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) hiện tham gia giảng dạy tại trường CĐ Đồng An, Bình Dương. Vĩ có được công việc giảng dạy tiếng Anh chính nhờ nghề "tay trái": Ảo thuật gia (tự tập luyện hằng ngày).

Vĩ cho biết, cậu đến với ảo thuật khi tình cờ xem bộ phim Gia đình phép thuật, vào năm 2010. Sau đó, Vĩ tự lên mạng tìm hiểu về ảo thuật và bắt đầu tự tập luyện từ đầu năm 2012. “Khi đó, mình lên nhà sách kiếm sách dạy ảo thuật, vì không có tiền mua sách, mình dùng điện thoại chụp hình từng trang, rồi về nhà xem và luyện tập theo. Cứ xong quyển sách này, mình lại chụp quyển sách khác. Mỗi ngày mình dành ra 3 tiếng để luyện tập. Khó khăn của mình lúc đó là những tiết mục khó không có thầy hướng dẫn, nên mình phải tập đi tập lại nhiều lần”, Vĩ nhớ lại những ngày đầu đến với bộ môn ảo thuật.

Trong lúc Vĩ theo tập ảo thuật thì không được sự ủng hộ của ba mẹ. Tuy nhiên, Vĩ vẫn kiên trì tự tập luyện và thuyết phục ba mẹ dần dần qua các giải thưởng. Những đạo cụ diễn thủ công, Vĩ tự tay chế tạo, còn những dụng cụ khó hơn thì Vĩ đặt mua trên mạng.

Nghề "tay trái"... hái ra tiền ảnh 1 Vĩ đã kiên trì tự tập luyện ảo thuật và đã tham gia diễn nhiều show để kiếm thu nhập. Hiện giờ, Vĩ đã tự trang trải cho cuộc sống và việc học.

Lần đầu đi diễn, Vĩ cũng khá hồi hộp. Lúc đó Vĩ mang tâm thế đi diễn để góp vui chứ không nặng về thù lao. Những show kế tiếp, Vĩ bắt đầu nâng cấp dần, từ việc diễn dạo đường phố, đến diễn bán kẹo que, sau đó đến diễn ở các quán cafe acoustic... Khi đã diễn nhiều show quen, Vĩ bắt đầu đi diễn ở các trường đại học ở TP. HCM và tham gia làm giám khảo ở một số cuộc thi về ảo thuật. Hiện nay, công việc ảo thuật giúp Vĩ có thu nhập ổn định. Thù lao cũng đủ để Vĩ trang trải cuộc sống, học hành mà không cần phải xin ba mẹ. “Sau một thời gian, dần dần cátsê diễn của mình cũng tăng từ 500.000 đến 5 triệu đồng cho mỗi show diễn”, Vĩ cho biết.

Nghề "tay trái"... hái ra tiền ảnh 2 Vĩ (đeo kính) hiện tham gia giảng dạy tiếng Anh tại trường CĐ Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương.

Hiện nay, Vĩ tham gia giảng dạy tiếng Anh ở trường CĐ Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương. Vĩ đến với công việc này cũng xuất phát từ việc đi diễn show thường xuyên cho trường và được các thầy trong trường quý mến, mời giảng dạy tiếng Anh. “Mình thấy việc đi diễn và đi dạy có điểm giống nhau là cả hai nghề đều phải sáng tạo nên mình có thể mượn công việc này để sáng tạo cho công việc kia. Việc đứng lớp dạy sớm cũng giúp mình vững chuyên môn hơn, trước khi tốt nghiệp đại học. Hai công việc này giúp mình cân bằng cuộc sống…”, Vĩ chia sẻ.

Nghề "tay trái"... hái ra tiền ảnh 3 Vĩ được Hội Ảo thuật Việt Nam trao cúp Bạc vì có nhiều thành tích và đóng góp.
Nghề "tay trái"... hái ra tiền ảnh 4
Nghề "tay trái"... hái ra tiền ảnh 5 Ngoài ra, Vĩ còn giành được nhiều chứng nhận và giải thưởng về ảo thuật.

Vĩ có thể diễn được đa phong cách, từ đường phố, sân khấu lớn đến kinh dị... Trong năm 2020, Vĩ đã gặt hái nhiều thành tích nổi trong lĩnh vực ảo thuật. Vĩ đã được Hội Ảo thuật Việt Nam trao cúp Bạc, đồng thời đã giành thành tích cao nhất trong đấu giải VMA MAGICIAN TALENT SEARCH do Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế tổ chức.

Nghề "tay trái"... hái ra tiền ảnh 6 Có thời gian rảnh là Vĩ tham gia diễn show miễn phí cho các chương trình thiện nguyện. “Với mình, được góp sức mang niềm vui đến mọi người là sự hạnh phúc trong nghề”, Vĩ chia sẻ.

Trong thời gian tới, Vĩ vẫn phát triển song song cả hai lĩnh vực ảo thuật và giảng dạy tiếng Anh. “Mình xem ảo thuật là nghề "tay trái" nhưng cũng rất nghiêm túc với nghề. Mình vẫn tiếp tục công việc ảo thuật cho đến một độ tuổi nhất định sẽ truyền lại cho các bạn trẻ có sự đam mê, dấn thân. Còn với tiếng Anh, mình sẽ tìm tòi thêm những cách dạy thú vị để cho học sinh và sinh viên có thể tiếp thu được nhanh và cảm thấy hứng thú với bộ môn này”, Vĩ tâm sự.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.