Nghệ sỹ Pham Ngọc Hướng, bố đẻ của anh em Ngọc Châu- Khánh Linh qua đời

TPO - NSƯT Ngọc Hướng-cha đẻ của nhạc sỹ Ngọc Châu và ca sỹ Khánh Linh- qua đời 23h40 phút tối 6/4 tại bệnh viện, hưởng thọ 83 tuổi.

Trên trang cá nhân của Ngọc Châu và Khánh Linh đều đưa tin buồn: NSƯT Phạm Ngọc sinh năm 1938, từ trần 23h20 tối 6/4 tại bệnh viện E, hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ được tổ chức từu 8-9h ngày 9/4 tại Nhà tang lễ số 1 Trần Vỹ, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và hỏa tảng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Nhiều bạn bè, anh em nghệ sỹ với Khánh Linh và Ngọc Châu gửi lời chia buồn tới gia đình, trong đó có giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh, ca sĩ Ngọc Khuê, Quốc Hưng, Tuấn Hiệp, Phạm Phương Thảo, Thái Thùy Linh.

Nghệ sỹ Pham Ngọc Hướng, bố đẻ của anh em Ngọc Châu- Khánh Linh qua đời ảnh 1 NSUT Ngọc Hướng và vợ là NSUT Vũ Dậu tại lễ trao danh hiệu nghệ sỹ năm 2019
Nghệ sỹ Ngọc Hướng từng là diễn viên nhạc, nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ông vừa nhận danh hiệu NSƯT năm 2019, khi ấy sức khỏe rất yếu, phải có người trợ giúp để lên nhận giải thưởng. Vợ của ông khi ấy tâm sự để có mặt nhận danh hiệu, ông phải dùng rất nhiều thuốc để chống chọi loạt bệnh như tim mạch, tiền liệt tuyến, đại tràng.
Nghệ sỹ Pham Ngọc Hướng, bố đẻ của anh em Ngọc Châu- Khánh Linh qua đời ảnh 2 Gia đình nhạc sỹ Ngọc Châu (từ trái qua), NSUT Vũ Dậu, NSUT Ngọc Hướng và ca sĩ Khánh Linh
Người bạn đời của ông là NSƯT Vũ Dậu, người thể hiện nhiều ca khúc cách mạng như “Cô gái mở đường’, “Cô gái Sài Gòn tải đạn”, “Những ánh sao đêm”... Bà từng kể năm 23 tuổi, nghệ sĩ Ngọc Hướng trở thành thầy dạy xướng âm cho bà khi ấy mới 15 tuổi. Hai người kết hôn năm bà tròn 20 tuổi. Họ có hai người con là Ngọc Châu và Khánh Linh.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.