Nghệ sỹ dương cầm Nhật độc tấu tại Hà Nội và TPHCM

Nghệ sỹ dương cầm Nhật độc tấu tại Hà Nội và TPHCM
TP - Nghệ sỹ piano khiếm thị người Nhật Bản Nobuyuki Tsujii sẽ độc tấu trong hai đêm 19/6 và 21/6 tại Hà Nội và TPHCM. Đây là sự kiện văn hóa nổi bật được tổ chức nhân dịp 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Sinh năm 1988 tại Tokyo, Nobuyuki Tsujii sớm thể hiện tài năng thiên bẩm. 10 tuổi, anh đã ra mắt công chúng với màn biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Osaka. Nobuyuki trở thành nghệ sĩ Nhật Bản đầu tiên đoạt huy chương vàng trong cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn lần thứ 13 được tổ chức tại Hoa Kỳ. Tsujii cũng là nghệ sĩ piano khiếm thị đầu tiên thắng cuộc trong lịch sử 47 năm của cuộc thi piano quốc tế danh giá này.

Cũng dịp này, chương trình giao lưu gặp gỡ giữa phi hành gia Nhật Bản Noguchi Soichi và Anh hùng Phạm Tuân với các bạn trẻ được tổ chức ngày 18/6, phát sóng trên kênh VTV1 và VTV6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG