Nghệ sỹ cải lương Kim Phượng từ trần khi đang điều trị COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ sỹ cải lương Kim Phượng từ trần khi đang điều trị COVID-19
TPO - Nữ nghệ sỹ Kim Phượng từ trần vào sáng ngày 25/7 khi đang điều trị COVID- 19 tại Viện điều dưỡng quận 8.

Nghệ sỹ Kim Phượng từng là thành viên trụ cột của đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long nổi tiếng một thời. Kim Phượng cùng với các chị em ruột là nghệ sỹ Bạch Mai, nghệ sỹ Phượng Nga và nghệ sỹ Bạch Lan laf 4 cô đào duyên dáng và tài năng của thương hiệu tuồng cổ Huỳnh Long.

Nghệ sỹ cải lương Kim Phượng từ trần khi đang điều trị COVID-19 ảnh 1
NS Kim Phượng thời hoàng kim ở sân khấu Huỳnh Long

Sau này, Kim Phượng chuyển nghề chuyên chế tác phục trang sân khấu, cung cấp phục trang, đạo cụ, mũ mão cho các đoàn hát và hãng phim video cải lương khi họ cần thực hiện các tác phẩm cổ trang. Các tác phẩm sân khấu tuồng cổ vang bóng một thời của đoàn cải lương Huỳnh Long đều do bà thiết kế như: Anh hùng bán than, Tình sử A Nàng, Xuân về trên đỉnh Mã Phi, Xử án Phi Giao…. Bà còn thiết kế trang phục cho bộ phim Ngọn lửa Thăng Long của cố đạo diễn- NSND Lý Huỳnh.

Nghệ sỹ cải lương Kim Phượng từ trần khi đang điều trị COVID-19 ảnh 2
NS KIm Phượng

Theo lời kể của NSƯT Thoại Mỹ, vào chiều 24/7, sau nhiều ngày sốt nhẹ và ho, nghệ sĩ Kim Phượng cảm thấy khó thở. Người nhà đã liên hệ với Viện Điều dưỡng quận 8 để đưa bào vào bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chuyên khoa cho biết nghệ sỹ Kim Phương dương tính với virus SARS-CoV-2. Nghệ sỹ được cho máy trợ thở nhưng đến sáng 25/7 thì nguy kịch. Do Kim Phượng có nhiều bệnh nền như huyết áp, tim mạch, tiểu đường… nên bà đã qua đời vào 12h50 ngày 25/7, hưởng thọ 66 tuổi.

Do dịch bệnh nên gia đình sẽ nhận tro cốt nghệ sỹ từ bệnh viện và sẽ tổ chức tang lễ đơn giản. Bạn bè người thân cũng dự kiến sẽ tổ chức cầu siêu cho nghệ sỹ sau khi dịch kết thúc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.