Nghệ sĩ Phước Sang: 'Ông bầu' lắm chiêu…

Nghệ sĩ Phước Sang: 'Ông bầu' lắm chiêu…
Nếu gọi anh là nghệ sĩ cũng đúng, bởi anh từng tham gia đóng phim, diễn kịch; gọi anh là “ông bầu” sân khấu cũng chẳng sai – anh đang sở hữu đến mấy sân khấu; còn gọi anh là doanh nhân cũng được – anh đang là tổng giám đốc của một công ty…
Nghệ sĩ Phước Sang: 'Ông bầu' lắm chiêu… ảnh 1

Nghệ sĩ Phước Sang qua nét vẽ của họa sĩ Lap.

1. Khi nhắc đến nghệ sĩ Phước Sang, ai cũng đều có chung cảm nhận, anh là một người rất “máu” với nghề, có tâm huyết với văn hóa nghệ thuật và đặc biệt, có nhiều “chiêu” để kéo khán giả đến với mình ngày một đông hơn.

Nhưng, để có được những gì của hiện tại, “ông bầu” Phước Sang phải trải qua những ngày tháng gian khó của một thời sinh viên và mấy năm sau tốt nghiệp đại học.

Quãng thời gian ấy, anh và các đồng môn có lúc phải đi phụ hồ, bơm – vá xe đạp ở lề đường… Chính sự gian khó đó, càng thôi thúc anh phải “vượt lên chính mình”.

Anh nhớ lại: “Khi mới ra trường, có ai biết Phước Sang là thằng nào đâu mà nhận vào biểu diễn, đóng phim, cho nên tôi phải lặn lội tìm việc, tìm cơ hội “ngoi lên”… Và rồi cơ hội cũng đến, tôi nắm bắt ngay, gầy dựng nên Sân khấu 135 Hai Bà Trưng…”.

Từ cơ hội ấy, “ông bầu” Phước Sang nhanh chóng tạo dựng thương hiệu. Gắn bó lâu năm với hoạt động sân khấu của thành phố, anh trăn trở: “Lâu nay, chúng ta mới chỉ chú trọng qui hoạch các khu chế xuất, khu công nghiệp, chứ chưa hề có một qui hoạch nào dành cho văn hóa nghệ thuật.

Tôi nghĩ, nếu có qui hoạch một khu vực dành cho văn hóa nghệ thuật, chúng tôi sẵn sàng đầu tư. Trong thời kỳ hội nhập, chúng tôi có thể kêu gọi các anh em cùng hợp sức đầu tư… Chứ hiện nay, địa điểm diễn cứ thuê ngắn hạn thế này, ai dám đầu tư lớn?”.

Phim Áo lụa Hà Đông là một minh chứng rõ nhất cho sự hợp tác đầu tư với kinh phí cả triệu đô la Mỹ. Sắp tới, Hãng phim Phước Sang sẽ hợp tác cùng Công ty Thiên Thi sản xuất phim Hồn ma

Ngoài ra, Phước Sang cũng rất khéo léo trong cách mời gọi các nghệ sĩ, diễn viên tham gia với mình.

Anh thổ lộ: “Khi làm việc với các nghệ sĩ, tôi phải hiểu rõ tâm lý của từng người. Đây là điều rất quan trọng, bởi có nhiều nghệ sĩ không cần tiền, chỉ cần tiếng, nhưng có khi ngược lại. Tôi dung hòa được điều này, chủ yếu nhờ vào cái tình của mình, lúc nào tôi cũng sống chân thật với các anh em…”.

2. Gần đây, anh không chỉ “bao sân” lĩnh vực tấu hài, kịch dài, điện ảnh, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới mà còn “đá” sang sân khấu cải lương. Có người bảo, thời gian qua, Phước Sang nghiên cứu khá kỹ về cải lương.

Hầu hết những chương trình, live show của các nghệ sĩ cải lương, anh thường xuyên xuất hiện, đứng ở cuối sân khấu quan sát khá kỹ từ hàng ghế khán giả đến sân khấu sàn diễn.

Cuối cùng, Phước Sang đã quyết định đầu tư vào sân khấu cải lương. Đó cũng là một tin vui đối với nhiều nghệ sĩ cải lương, bởi loại hình nghệ thuật truyền thống có thêm một ông bầu cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ có thêm đất dụng võ, thêm nhiều suất diễn phục vụ công chúng.

Khi biết anh bắt đầu “nhảy” vào cải lương, không ít người nghĩ, Phước Sang lại có chiêu mới quảng cáo tên tuổi mình! Anh cười, đáp: “Mỗi người, mỗi công ty đều có hướng đi riêng, với chúng tôi cũng thế, khi quyết định đầu tư vào cải lương, đó là một hướng đi…

Bây giờ cái tên Phước Sang đã là thương hiệu rồi, tôi cần gì phải quảng cáo nữa!”. Thế là anh bắt tay vào thực hiện live show của nghệ sĩ Thanh Ngân… và hiện nay là live show của nghệ sĩ Hồng Nga 48 năm, nụ cười và nước mắt.

Chưa biết, rồi đây mối duyên của ông bầu Phước Sang với cải lương kéo dài được bao lâu, nhưng hiện tại mọi việc đang tiến triển tốt đẹp.

Bởi bên cạnh việc đầu tư làm các live show, “ông bầu” Phước Sang đang kết hợp với Đài Truyền hình TPHCM chuẩn bị thực hiện lại chương trình Vầng trăng cổ nhạc – một chương trình cải lương quen thuộc mấy năm nay vào mỗi dịp trăng tròn nhưng đã ngừng phát sóng.

Anh bật mí: “Từ tháng 32008, khán giả sẽ được thưởng thức một Vầng trăng cổ nhạc mới”.

Nghệ sĩ Phước Sang: 'Ông bầu' lắm chiêu… ảnh 2

Vợ chưa cưới - diễn viên điện ảnh Kim Thư - với đứa con trai kháu khỉnh.

3. Với nghệ sĩ Phước Sang, ông bầu Phước Sang, dường như công việc lúc nào cũng chồng chất. Căn phòng làm việc của anh ở rạp Quốc Thanh tuy nhỏ bé, nhưng nơi ấy lại là “cơ quan đầu não” của cả Công ty cổ phần Đầu tư giải trí Phước Sang do anh làm tổng giám đốc.

Lúc này những ngày cận kề Tết Nguyên đán, Hãng phim Phước Sang đang chuẩn bị phát hành phim tết, vì thế nơi đây là “tổng hành dinh” để Phước Sang điều binh khiển tướng đưa phim về mạng lưới các tỉnh, thành, về tận vùng sâu, vùng xa, điều đó đã lý giải tại sao các phim của Phước Sang luôn thắng, đạt doanh thu cao.

Nhưng có lẽ, chính áp lực của công việc quá nhiều mà cách nay hơn nửa năm, anh suýt mất mạng vì bị… tai biến. Sau nhiều tháng chữa trị, sức khỏe của anh dần bình phục tốt trở lại, anh xuýt xoa:

“Giờ thì tôi không ôm đồm quá nhiều nữa. Có rất nhiều việc tôi bàn giao lại cho các anh em nhân viên quán xuyến thay mình. Hiện nay, mỗi sáng, từ 6 giờ đến 8 giờ, tôi đều dành thời gian cho việc tập thể dục, giữ gìn sức khoẻ…”.

Còn chuyện anh đưa nàng Kim Thư lên xe hoa, bao giờ? “Bầu” Phước Sang cười hạnh phúc: “Tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình hiện có. Đó là cô vợ chưa cưới Kim Thư và đứa con trai kháu khỉnh của mình”.

Phải, từ đây, anh có được chỗ dựa tinh thần vững chắc, để tiếp tục cuộc hành trình rất dài phía trước… 

Theo Đỗ Hạnh
Sài gòn Giải phóng

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.