Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt

TPO - Trong nhiều năm qua, Réhahn - một nhiếp ảnh gia Pháp, đã đi du lịch khắp đất nước Việt Nam và ghi lại hình ảnh những nụ cười hồn nhiên pha chút bẽn lẽn, ngại ngùng.  
Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 1

Trong hành trình Việt Nam, nhiếp ảnh gia Réhahn rất ấn tượng khi những người Việt Nam thường che miệng cười bẽn lẽn mỗi khi anh giơ máy ảnh lên chụp. 

Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 2

Những nụ cười ấy được anh ghi lại và gọi chung là “Hidden Smiles” (“Những nụ cười ẩn giấu”).

Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 3

Réhahn cho rằng lí do khiến những người Việt Nam thường xuyên che miệng cười  xuất phát từ sự khiêm tốn, lịch sự hoặc bẽn lẽn.

Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 4

Tuy nụ cười đã được che bằng bàn tay, nhưng người xem ảnh vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của nhân vật trong ảnh qua đôi mắt.

Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 5 Người phụ nữ Dao đỏ ngại ngùng che nụ cười bằng bàn tay màu xanh.
Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 6
Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 7
Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 8 Bức ảnh một cụ già với đôi mắt hấp háy cười được Réhahn chụp tại Mù Căng Chải.
Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 9

Réhahn cũng từng mở một cuộc triển lãm trưng bày hàng trăm bức chân dung của những nụ cười ẩn giấu. 

Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 10

Người Việt Nam được xếp hạng trong số những người hạnh phúc nhất trên thế giới, và Réhahn đã chứng minh được điều đó bằng cách tìm ra ý nghĩa của từ “hạnh phúc” ở đất nước xinh đẹp này.

Nghệ sĩ Pháp và 'nụ cười ẩn giấu' trên đất Việt ảnh 11

Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle sinh năm 1979 tại Normandy, Pháp. Cuộc sống của chàng trai này luôn gắn liền với niềm đam mê du lịch và chụp ảnh. Vì nặng tình với đất nước và con người Việt Nam nên từ năm 2011, anh đã chuyển đến sống tại Hội An. (Ảnh: Tiin.vn)

Theo Theo Bored Panda
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...