Nghệ sĩ, nhà ngoại giao dự hội áo dài

TP - Lễ hội áo dài 2016-Áo dài của chúng ta- đêm duy nhất 4/3 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám có thể xem là sự kiện thời trang độc đáo, quy tụ những gương mặt nhan sắc của điện ảnh Việt Nam một thời, cũng như các đại sứ nước ngoài, phu nhân đại sứ.

Đại sứ liên quan gì đến áo dài?

Khán giả có cơ hội thưởng thức bộ sưu tập áo dài lấy ý tưởng các loài hoa của 19 nhà thiết kế (NTK). Không đơn giản sự trình diễn thông thường, những người thực hiện muốn “kể câu chuyện áo dài, một lần nữa áo dài được tôn vinh bằng phẩm chất người phụ nữ”, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân Trí-một trong ba đơn vị đồng tổ chức nhấn mạnh. Ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam muốn “đưa hình ảnh áo dài không chỉ có trong giới người mẫu, mà lan tỏa tới tất cả mọi người”. Ngoài người mẫu chuyên nghiệp, mỗi khách mời đại diện kể trên mặc một mẫu thiết kế.

Tại họp báo chiều 1/3 ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đại sứ Italia Cecilia Piccioni nói, bà “xúc động được ngồi giữa những biểu tượng vẻ đẹp Việt Nam, có thể xem như những huyền thoại”. Bà đại sứ khoe niềm đam mê thời trang, đặc biệt thích áo dài. “Một đại sứ liên quan gì đến áo dài? Ngoài chuyện là một phụ nữ đam mê thời trang, với người Ý, lòng đam mê còn lớn hơn. Chúng tôi có câu ngạn ngữ có giá trị với tất cả các quốc gia: Một hành động có ý nghĩa hơn hàng ngàn lời nói. Một đại sứ nước ngoài mặc một tà áo dài trong sự kiện thế này có giá trị hơn nhiều lời một nhà ngoại giao”, bà nói.  

Phu nhân đại sứ Haiti, Jovana Benoit, người da màu, dáng vóc một người mẫu, được BTC giới thiệu là NTK thậm chí tự tay thiết kế áo dài cho mình. “Tôi có mặt khoảng hai năm trước tại Việt Nam. Lần đầu tiên tôi tới dự tiệc dành cho chính khách, tôi lựa chọn áo dài. Tôi là NTK làm việc tại Paris, tôi thích áo dài của Việt Nam. Tôi rất tự hào khi mặc áo dài, vậy các bạn hãy mặc áo dài đi”, phu nhân Đại sứ Haiti cười. Trong danh sách mời còn có phu nhân Đại sứ Anh Gill Level và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga Zubtsova Elena Robertovna. Đúng như lời NTK Minh Hạnh, áo dài trở nên không biên giới khi nhiều quốc gia, sắc tộc tự hào diện áo dài Việt.

Nghệ sĩ, nhà ngoại giao dự hội áo dài ảnh 1
Nghệ sĩ, nhà ngoại giao dự hội áo dài ảnh 2

Áo dài hoa phù dung (NTK Ngọc Hân), áo dài hoa Ly (NTK Minh Hạnh) sẽ do NSND Minh Châu, Trà Giang trình diễn trong lễ hội áo dài.

Nghệ sỹ và áo dài

Có thể nói dàn nghệ sỹ khách mời đều nhan sắc một thời: NSND Trà Giang, Như Quỳnh, Minh Châu, Ngọc Lan, NSƯT Thanh Tú, Thanh Loan. Xuất hiện tại họp báo, NSND Trà Giang kể lại phản ứng đầu tiên là từ chối. “Quen chấm các cuộc thi, giờ đứng trên sân khấu thấy khó quá”, bà nói. “Chị Tư Hậu” nói thêm, chính NTK Minh Hạnh thuyết phục bà, cộng thêm tính nhân văn, ý nghĩa tốt đẹp của chương  trình. Áo dài đối với Trà Giang còn là tình cảm, kỷ niệm: Lần đầu thi đỗ trường điện ảnh được ba dẫn đi mua vải may áo dài. LHP Quốc tế tại Matxcova (1963), bà khoe mang theo được bảy chiếc áo dài diện trong suốt thời gian ở đây và được săn đón không ngừng.

Mới nhận danh hiệu NSND ít lâu, nghệ sỹ Ngọc Lan “tái xuất”. “Giá cách đây 50 năm mà có sự kiện này thì chúng tôi hẳn rất xinh đẹp. Hồi đó chỉ 50kg, bây giờ thì kinh khủng lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong người vẫn còn máu nghệ thuật, ham diễn nên có ốm đau hay bất cứ điều gì cũng dẹp hết”, NSND Ngọc Lan nói. Bà cười tiếp lời cứ cố gắng tham gia lần đầu xem sao, nếu không được khán giả đón nhận thì thôi.

Khác với đàn chị, NSND Minh Châu ít tuổi hơn và có suy nghĩ mạnh mẽ hơn. Chị khoe rằng lúc đang lái xe nhận điện thoại mời liền đồng ý ngay. “Về nhà tôi mới giật mình, không biết mình có điếc không sợ súng, rồi băn khoăn xem có nên đi học mấy buổi kỹ năng trình diễn không. Tôi nhớ có lần mặc áo dài được một người nước ngoài khen rất quyến rũ. Mặc chiếc áo dài được khen, được tôn vinh vẻ đẹp thì hà cớ gì mình từ chối”, chị chia sẻ.

Nói về sự tự tin có lẽ không ai bằng NSƯT Thanh Tú. Bà bảo đang đứng bếp thì nhận lời mời, phấn khởi đồng ý ngay. “Áo dài rất khách quan. Hồi xưa 45kg, giờ 65kg rồi tôi cũng không sợ. Tại sao chỉ có người mẫu trình diễn trong khi thời trang dành cho mọi người. Thanh Tú bây giờ không còn là Thanh Tú thời xưa nữa, nhưng tôi tự tin khi mặc áo dài”, bà nói. Thanh Tú chia sẻ thêm với phóng viên rằng lúc đi chùa bà cũng mặc áo dài nâu. Hỏi bí quyết mặc đẹp, bà tiết lộ chiếc khăn thần kỳ có thể giúp chị em che khuyết điểm. Nói rồi bà đưa điện thoại ra khoe, rất nhiều ảnh mặc áo dài, có những chiếc chỉ đơn giản nhung đen tuyền mà rất sang.

“Ni cô Huyền Trang” (Biệt động Sài Gòn) cũng thuộc phe tự tin. “Cảm ơn BTC, các nhà thiết kế nghĩ tới người lớn tuổi. Tôi chia sẻ với bạn bè, nhiều người nói càng mũm mĩm mặc áo dài duyên dáng, đẹp hơn. Ăn nhau ở cái duyên, nên tôi tự tin nhận lời”, NSƯT Thanh Loan nói. 

19 NTK đem đến áo dài với các mẫu hoa: Hoa đào, sứ, phăng, mai,  sim, cúc, sen, phù dung, tigon, tulip, mỹ nhân, cát tường, huệ, thủy tiên, hoa hồng, bằng lăng, mẫu đơn, hoa lan và hoa Lily. Đêm trình diễn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trực tiếp trên đài PTTH Hà Nội. NTK Minh Hạnh cho biết không gian áo dài sẽ được trang trí bằng ánh sáng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.