Nghệ sĩ múa trẻ Sùng A Lùng: “Tôi tham gia tình nguyện bằng cả trái tim”

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ sĩ múa trẻ Sùng A Lùng: “Tôi tham gia tình nguyện bằng cả trái tim”
SVVN - Vốn là một diễn viên múa tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP. HCM, anh Sùng A Lùng (28 tuổi) đã tạm gác lại công việc của mình để tham gia chống dịch cùng lực lượng tuyến đầu.

Nửa tháng tham gia tình nguyện

Tham gia vào đội tình nguyện viên chống dịch chính là dự định mà Sùng A Lùng ấp ủ từ lâu. Vì thế, sau khi tiêm xong hai mũi vắc xin, anh đã đăng ký ngay.

Hằng ngày, Lùng cùng bộ đội và các bạn tình nguyện viên nhận thực phẩm, nhu yếu phẩm và phân chia gói an sinh tại P. 9, Q. 6, TP. HCM. Ngoài ra, Lùng còn hỗ trợ đội test nhanh của phường và trao quà cho các bệnh nhân F0. Để giữ an toàn cho bạn bè sống cùng nhà, anh đã chọn ở lại ký túc xá của phường và thực hiện “3 tại chỗ”.

Thời gian đầu, Lùng còn khá bỡ ngỡ nhưng sau đó, anh dần thoải mái hơn để hoàn thành công việc được giao. Anh chia sẻ: “Không chỉ mình mà tất cả mọi người đều vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ, có mệt mỏi thì cũng “quên hết”. Mình sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện đến khi mình còn có thể, bằng tất cả trái tim của mình”.

Nghệ sĩ múa trẻ Sùng A Lùng: “Tôi tham gia tình nguyện bằng cả trái tim” ảnh 1
Lùng và các tình nguyện viên khác trong đội luôn cố gắng làm tốt công việc.

Đối với Sùng A Lùng, điều đáng trân trọng nhất trong nửa tháng tham gia tình nguyện chính là những lời động viên của người dân và sự quan tâm của các anh chị em trong đội. Lùng kể lại một lần hỗ trợ đội test nhanh, anh đang làm nhiệm vụ giữa cái nắng “đổ lửa” của Sài Gòn thì có một bác mang mấy chai nước ngọt đến tặng cùng lời động viên: “Trời nóng, cháu uống chai nước cho mát”. Vì có lịch công việc đã lên kế hoạch từ trước nên Lùng đành tạm dừng tham gia chống dịch. Lùng thổ lộ: “Nửa tháng trôi qua rất nhanh, mình chỉ kịp chào các tình nguyện viên khác rồi lặng lẳng rời khỏi UBND phường. Vừa kéo vali lội bộ gần 2 km về nhà, mình vừa suy nghĩ rằng, mình chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện nếu có cơ hội”.

Nghệ sĩ múa trẻ Sùng A Lùng: “Tôi tham gia tình nguyện bằng cả trái tim” ảnh 2
Khoảnh khắc thư giãn vô cùng đáng yêu của A Lùng và bộ đội trong thời gian nghỉ ngơi.

Theo đuổi đam mê múa đương đại

Sùng A Lùng “bén duyên” với nghệ thuật múa đương đại từ khi còn học THCS. “Khi ông ngoại đang công tác ở xã thì nhận được thông báo tuyển sinh của trường ĐH Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội. Ông bảo đi thi vì thấy mình cũng có khiếu văn nghệ, nhờ đó mình có duyên với múa và đã theo nghề được 14 năm”, anh Lùng kể. Với Lùng, nếu thiếu đi múa thì tâm hồn anh sẽ bí bách như “con chim trong lồng”, luôn “thèm” được bay nhảy.

Nghệ sĩ múa trẻ Sùng A Lùng: “Tôi tham gia tình nguyện bằng cả trái tim” ảnh 3
A Lùng cho biết, nếu thiếu đi múa thì tâm hồn anh sẽ bí bách như con chim trong lồng.

Lùng nhấn mạnh điều khiến anh tự hào nhất không phải là giải thưởng hay bằng khen, mà là sự nỗ lực của bản thân trên chặng đường đã qua: “Năm 17 tuổi, mình tốt nghiệp và nhất quyết không về quê. Sau đó, mình xin vào làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và sau ba năm làm nghề, mình được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen”. Năm 21 tuổi, Lùng chuyển vào TP. HCM và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP. HCM. Anh tham gia nhiều vở diễn ballet và các bài múa đương đại kết hợp với biên đạo nước ngoài. Bằng sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Sùng A Lùng đã giành được Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo múa toàn quốc năm 2016 và giải Nhất diễn viên múa cuộc thi Liên hoan Nghệ thuật Múa TP. HCM năm 2020.

Nghệ sĩ múa trẻ Sùng A Lùng: “Tôi tham gia tình nguyện bằng cả trái tim” ảnh 4
Những ngày giãn cách vì dịch, Lùng đã dành thời gian tập luyện và lên ý tưởng cho những dự định sắp tới.

Khi trở lại sàn diễn, Lùng sẽ đem những cảm xúc đặc biệt của mình trong thời gian chống dịch vào vở diễn được lấy chủ đề từ đại dịch mang tên Ánh sáng tâm hồn của ThS - Biên đạo múa Tuyết Minh. Anh bộc bạch: “Mình cảm thấy tự hào và may mắn khi là một diễn viên múa. Mình được khóc, cười với múa, mọi cảm xúc mình gặp đều có trong múa. Bên cạnh đó, nghệ thuật múa còn nuôi nấng và lưu giữ con người H' Mông bên trong mình. Múa cho mình được thả trôi cảm xúc và làm tâm hồn nhẹ nhàng hơn”. Lùng cho biết, anh chưa bao giờ quên đi gốc gác của mình. Mọi thứ trong cuộc sống đã trao cho Lùng sức mạnh để múa và múa đã cho anh được thể hiện tất cả bằng tình yêu, sự chân thành.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.