Nghệ sĩ lao đi làm phim chống dịch

“Những ngày không quên” được sản xuất gấp để tuyên truyền về dịch COVID-19
“Những ngày không quên” được sản xuất gấp để tuyên truyền về dịch COVID-19
TP - Mới có kịch bản hai tập, quay chưa đầy một tuần phim bắt đầu lên sóng, vừa làm vừa chạy lo vỡ bối cảnh... Những chuyện làm phim đặc biệt Những ngày không quên - hay Về nhà đi con phiên bản COVID-19 sắp lên sóng VTV1.

VỀ NHÀ CÁCH LY

 Những ngày không quên được thực hiện ở thời điểm lịch sử - cách ly xã hội. Chục ngày trước, ê kíp được tập hợp để quay phim mang tính thời sự. Đây cũng là lần đầu VFC làm phim dài tập dựa trên hai tác phẩm có sẵn về đề tài gia đình thu hút khán giả thời gian qua - Về nhà đi con, Cô gái nhà người ta. Phim do đạo diễn NSƯT Danh Dũng và Trịnh Lê Phong thực hiện, tái hiện không gian điển hình ở thành thị và nông thôn thời kỳ dịch bệnh căng thẳng.

Dịch COVID-19 tràn về, gia đình ông Sơn (Về nhà đi con) và dân làng Yên (Cô gái nhà người ta) chứng kiến những biến đổi của cuộc sống. Biến cố đầu tiên đến từ việc ông Sơn cùng gia đình về quê làng Yên giỗ Tổ chẳng may làng có người nhiễm COVID-19 đi ngang qua khiến làng bị cách ly. Ông Sơn và các con không thể về nhà. Vũ (Quốc Trường) chồng Thư (Bảo Thanh) nằm ở vùng dịch châu Âu không thể bay về. Quốc (Tuấn Tú), chồng Huệ (Thu Quỳnh) vừa bay từ nước ngoài về đã bị cách ly, bị dính vào lùm xùm với phụ nữ lạ. 

Ở làng Yên, Khoa (Đình Tú) với Uyên (Phương Oanh) dự định đám cưới, nay phải hoãn. Ông Bá trưởng thôn trở thành loa phát ngôn mẫn cán với những thông tin về COVID-19. Chuyện tình cảm, gia đình đan xen giữa các vấn đề nhức nhối của xã hội như đổ xô tích trữ thực phẩm, găm hàng, tăng giá, tin giả, trốn cách ly… “Những ngày không quên hơn hết lại là câu chuyện ấm áp về tình người, về ý thức trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, về sự chung tay, sự tri ân với những lực lượng tuyến đầu”, đại diện nhà sản xuất nói.

 Những ngày không quên quy tụ dàn diễn viên được yêu mến ở Về nhà đi con và Cô gái nhà người ta như NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Tuấn Tú, Quốc Trường, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tiến Quang, diễn viên Phương Oanh, Đình Tú, Việt Bắc, Hương Giang… Một số diễn viên khách mời khác: Hồng Đăng, Hồng Diễm, Thanh Hương. 

 CHẤP NHẬN RỦI RO

“Phim được sản xuất từ ý tưởng chỉ đạo của Tổng giám đốc VTV nhằm thực hiện một chương trình giải trí lồng ghép các thông điệp giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Vì thế, gấp gáp và phức tạp là chắc chắn bởi lúc này việc tổ chức đoàn phim gồm mấy chục người đi quay ở nhiều nơi  vô cùng khó”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC nói với Tiền Phong.

Nghệ sĩ lao đi làm phim chống dịch ảnh 1  

Ban đầu ê kíp lo lắng, vì đây là nhiệm vụ có vẻ bất khả thi, yêu cầu về thời gian chuẩn bị và phát sóng rất gấp. Tuy nhiên khi trao đổi với đội ngũ VFC, với các nghệ sỹ, những người làm phim thấy đây là cơ hội thử thách mình và cả trách nhiệm của người làm nghề. “Điều quan trọng hơn là ý nghĩa tốt đẹp từ phim sẽ lan tỏa đến xã hội, cộng đồng để mỗi người có thêm hiểu biết, hành vi tích cực hơn trước trận chiến chống dịch. Mặt khác, thông điệp trong bộ phim cũng là lời cảm ơn của nhiều người dân gửi đến những con người đã vất vả nơi tuyến đầu suốt mấy tháng nay”, Đỗ Thanh Hải nói.

 “Chúng tôi làm trong tình trạng đầy lo lắng. Diễn viên lúc quay không được đeo khẩu trang, làm phim trong tình trạng khá nguy hiểm”, NSND Trung Anh thành thật. Đoàn phim khi bấm máy mới có trong tay kịch bản hai tập, vừa quay vừa viết nay mới hơn chục tập. Phim dự kiến lên sóng từ 6/4, khung giờ phim vàng 21h trên VTV1. 

 “Diễn viên đối mặt đủ mối lo và sự nguy hiểm từ dịch bệnh, lo vỡ bối cảnh vì người dân không muốn cho thuê, mượn bối cảnh. Tuy nhiên tinh thần của diễn viên rất tốt... Nghệ sĩ cũng đau đáu lắm nhưng trước đó không biết có thể làm gì để góp phần chống dịch. Nhìn đội ngũ y tế căng mình ở tuyến đầu, thấy đóng góp của chúng tôi chưa đáng là bao”, Trung Anh cho hay.

Lo lắng là tâm lý chung của toàn dân, nhất là diễn viên khi họ chấp nhận quay phim thời cách ly. “Tôi xác định sống chung với lũ. Dịch còn dài nên luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực nhất. Những ngày không quên là phim mang tính thời sự, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nên tôi rất vui, mong sớm được góp chút công sức mang tới cho khán giả những điều thú vị, ý nghĩa trong tình cảnh khó khăn hiện nay”, Phương Oanh kể.

Diễn viên Cô gái nhà người ta không chỉ tái ngộ bạn diễn (vừa kết thúc hôm 9/3), nay Phương Oanh được gặp thêm đoàn Về nhà đi con. Hầu hết ở ngoài đều quen, thân nên họ gặp nhau “như vớ được vàng, hồ hởi, phấn khích lắm”. “Với tôi có lẽ đây là những tháng ngày không bao giờ quên, quá ý nghĩa và giá trị”, Oanh cười. Làm phim thời dịch cũng khác thường. Khẩu trang thường trực, lọ cồn xịt khử khuẩn lúc nào cũng sẵn. “Giờ tôi xịt kháng khuẩn lên mặt còn nhiều hơn cả xịt khoáng dưỡng da”, Oanh đùa.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay: “Chúng tôi áp dụng một cơ chế sản xuất 24/24. Các kíp được huy động cùng vào cuộc, chia tách các đoàn và có một nhóm chỉ đạo nội dung liên tục định hướng đề tài. Một ê kíp hậu kỳ với nhiều nhóm nhỏ được phân công từng việc và đặt hạn lịch cho mỗi ngày phải hoàn thành. Đến lúc này, có thể tạm yên tâm nhưng vẫn phải có các dự báo về điều kiện khách quan ảnh hưởng do diễn biến dịch bệnh và các quy định chung đảm bảo an toàn”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.