Nghệ sĩ khiếm thị Hàn - Việt thắp sáng thế giới bằng âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nghệ sĩ khiếm thị Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp biểu diễn trong chương trình giao lưu âm nhạc “Kết nối yêu thương”. Chương trình do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Tổ chức Siloam dành cho người mù (Hàn Quốc) tổ chức. 

Với những người khiếm thị, âm thanh chính là sự kết nối với cuộc sống bên ngoài. Những nghệ sĩ khiếm thị đều sử dụng âm thanh, âm nhạc như một cách giao tiếp và thắp sáng thế giới xung quanh.

Phát biểu tại chương trình giao lưu âm nhạc Kết nối yêu thương tối 12/10, bà Đinh Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam - cho biết âm nhạc có vai trò quan trọng trong đời sống của người khiếm thị. Nhờ có âm nhạc, người khiếm thị lạc quan, có thêm niềm tin và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là cầu nối giúp cộng đồng người khiếm thị xích lại gần nhau hơn.

Nghệ sĩ khiếm thị Hàn - Việt thắp sáng thế giới bằng âm nhạc ảnh 1
Đại diện tổ chức Siloam trao biển tài trợ chương trình Dự án in sách giáo khoa chữ Braille và Thư viện trực tuyến cho người mù Việt Nam. Ảnh: NGỌC ÁNH.

Trong những năm qua, Hội người mù Việt Nam và Tổ chức Siloam dành cho người mù Hàn Quốc có nhiều hoạt động hợp tác, trong đó có giao lưu âm nhạc giữa nghệ sĩ khiếm thị của hai nước.

Chương trình Kết nối yêu thương giới thiệu những nét đặc sắc trong âm nhạc truyền thống của hai quốc gia, lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Kết nối yêu thương được chia làm hai phần: các tiết mục riêng của đoàn nghệ sĩ Việt Nam - Hàn Quốc và bốn tiết mục biểu diễn chung.

Nghệ sĩ khiếm thị Hàn - Việt thắp sáng thế giới bằng âm nhạc ảnh 2

Ban nhạc Nắng Mới của Hội người mù Việt Nam. Ảnh: NGỌC ÁNH.

Nghệ sĩ khiếm thị Hàn - Việt thắp sáng thế giới bằng âm nhạc ảnh 3

Nghệ sĩ khiếm thị hai nước kết hợp biểu diễn chung bốn tiết mục. Ảnh: NGỌC ÁNH.

Đoàn nghệ sĩ của cả hai nước mang đến những giai điệu ấn tượng bằng nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc và nhạc cụ hiện đại. Các tác phẩm như Liên khúc dân ca ba miền, Arirang... do nghệ sĩ khiếm thị hai quốc gia kết hợp thể hiện gây ấn tượng với khán giả. Âm nhạc xóa đi mọi khoảng cách và cả sự khiếm khuyết, đưa nghệ sĩ khiếm thị xích lại gần nhau, gần với khán giả hơn.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022). Trong thời gian tới, tổ chức Siloam tiếp tục hỗ trợ Hội Người mù Việt Nam in sách giáo khoa chữ nổi, xây dựng thư viện trực tuyến thông minh...

Bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) khẳng định chương trình Kết nối yêu thương là minh chứng sống động cho sự giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngoài buổi biểu diễn giao lưu với đoàn các nghệ sĩ khiếm thị Việt Nam, các nghệ sĩ khiếm thị Hàn Quốc cùng giao lưu tại Trung tâm Đào tạo Phục hồi chức năng cho người mù (sáng 11/10), Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (tối 11/10), trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (chiều 14/10) và Học viện Phụ nữ Việt Nam (tối 14/10).

MỚI - NÓNG