Nghệ sĩ giúp dân đi chợ

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ sỹ TPHCM mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị giúp người dân. Ảnh: Ngô Tùng
Nghệ sỹ TPHCM mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị giúp người dân. Ảnh: Ngô Tùng
TP - Trước nhu cầu mua hàng online tăng mạnh, các nghệ sỹ Sài Gòn đã vào vai nhân viên siêu thị và “đi chợ”, vừa giúp người dân khi họ phải ở nhà thực hiện giãn cách hoặc phong tỏa, vừa giúp các siêu thị giải tỏa ùn tắc.

Giải tỏa ùn ứ

MC Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM cho biết, trước thực tế nhu cầu mua hàng online tăng đột biến của người dân, các nghệ sỹ đã có mặt tại các siêu thị để hỗ trợ “giải tỏa” lượng hàng bà con cần mua và bắt đầu từ ngày 10/7 và có khoảng 30 văn nghệ sỹ tham gia. Những ngày qua, các nghệ sỹ tỏa ra 3 siêu thị lớn ở quận Phú Nhuận, quận 10 và quận 11 để mua giúp lương thực, thực phẩm cho người dân. Mặc dù vậy, đến chiều 13/7 vẫn chưa thể giải quyết được những đơn hàng của ngày 7-8/7 bởi số lượng đặt hàng quá lớn. Hiện trạng này khiến đội ngũ nhân viên của siêu thị không thể nào giải quyết kịp trong ngày một ngày hai.

“Mấy ngày qua, chúng tôi phải giải quyết khối lượng đơn hàng quá lớn với những món hàng, đồ đạc khá chi tiết. Mặt khác, nhóm cũng đối mặt với những khó khăn, bởi khi mua cho chính mình thì “sao cũng được”, còn đi chợ thay cho người khác thì phải đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu hàng hóa của họ. Chúng tôi đang làm cái việc đúng nghĩa là làm dâu trăm họ khi mà phải đảm bảo chuẩn xác từng li từng tí”, MC Quỳnh Hoa nói. Chị cho hay, đến nay, đội hình “nghệ sỹ đi chợ” đã dần thích ứng và làm tốt công việc “nóng” vừa đảm nhận này. Trung bình một thành viên có thể mua sắm khoảng 6-10 đơn hàng tùy vào đơn nhiều hay ít trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ làm việc. Như thế, mỗi nhóm nghệ sỹ hỗ trợ giải quyết khoảng 150 đơn hàng trong một ngày.

Nghệ sĩ giúp dân đi chợ ảnh 1

Đạo diễn Thanh Nhân tìm hàng theo yêu cầu của người dân trong đơn hàng. Ảnh: Ngô Tùng

Đi chợ giúp dân những ngày qua, nhóm nghệ sỹ có lúc dở khóc dở cười với những đơn hàng “khó đỡ”. Diễn viên, người mẫu Hoàng Phi Kha tỏ ra bối rối trước đơn hàng có món đồ với yêu cầu “siêu mỏng, có cánh, thấm hút, mát lạnh”, buộc anh phải nhờ đồng nghiệp nữ hỗ trợ. Trưa 13/7, vừa xong nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại một chung cư, Hoàng Phi Kha liền phi đến siêu thị để hỗ trợ nhóm “đi chợ” cho người dân ở khu cách ly. “Cầm đơn hàng trên tay mà tôi ngỡ đang cầm tấu sớ nhà vua. Nhìn vào những món hàng cần mua làm tôi đứng hình mất 5 giây”, nam diễn viên dí dỏm chia sẻ.

Ngoài đơn hàng có món đồ “nhạy cảm” của chị em phụ nữ, các thành viên còn gặp những đơn hàng khách yêu cầu 40 gói mì của hàng chục… nhãn hàng khác nhau. Chưa kể có lúc nghệ sỹ phải mua giúp 100kg gạo và nhiều thùng mì nên phải khuân vác như thể đang tập tạ. MC Huỳnh Như Nguyễn cũng thoáng giật mình khi tiếp nhận đơn hàng dài tới 4 tờ A4. Chưa kể phải đúng nhãn hiệu, đúng trọng lượng yêu cầu. “Công nhận, mua đồ theo ý người không dễ dàng chút nào. Nhưng sau vài vòng đầu mình đã thuộc đường đi nước bước, thoáng chốc đã đủ thịt, đầy rau”, Như Nguyễn nói.

Không ngại vất vả

Đạo diễn Helen Huỳnh bày tỏ niềm vui khi được hỗ trợ mua sắm thực phẩm cho người dân những ngày này. “Mình chỉ nghĩ đơn giản là công việc này phần nào giúp bà con có được món đồ để ăn nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đầy đủ hơn cho họ. Bởi thực tế nhiều người ở khu cách ly, phong tỏa không thể đi mua đồ ăn trong thời gian này”, chị chia sẻ. Nữ đạo diễn nói đây là một công việc không dễ dàng, không dám thay đổi mà phải lựa đúng nhãn hiệu, giá tiền khách yêu cầu; trong khi với bản thân, thích cái nào thì mua, không thích thì kiếm món khác ngay. “Có lúc bản thân thấy y như là mình đang chơi gameshow vậy đó”, Helen Huỳnh cười nói.

Sau mấy ngày rảo bước khắp các quầy hàng siêu thị, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân “tự hào” giờ đây chị có thể giải quyết nhanh chóng các đơn hàng, trong khi buổi đầu không biết hàng hóa ở đâu, thao tác còn lập cập. “Thậm chí giờ chỉ cần nhìn menu là mình hình dung được ngay tuyến đường nào đi lấy hàng nhanh nhất”, nữ đạo diễn “khoe”. Chị Thanh Nhân cũng cho biết, điều khó khăn và bất cập lúc này là các đơn hàng đã bị tồn đọng nhiều ngày trước nên khách không muốn mua nữa. “Hay chuyện khi mình đã lấy gần đủ đơn hàng với cả chục món, nhưng khi gọi điện thông báo thì khách lại phũ phàng hủy bỏ cả đơn hàng này khiến mình không biết phải nói sao”, nữ đạo diễn kể.

Ca sỹ Quốc Đại nói, việc nghệ sĩ tham gia giải quyết các đơn hàng đang tồn đọng từ khắp nơi đổ về đã giúp bà con có thể tuân thủ việc ở nhà hỗ trợ chống dịch. “Khi mình ở siêu thị là đã giúp bà con yên tâm về gói hàng, lương thực sẽ đến tay, dù có thể phải chậm hơn ngày thường. Đội chúng tôi đã rất cố gắng để hỗ trợ nhu cầu thiết thực những ngày này”, ca sỹ bộc bạch. Theo Quốc Đại, không chỉ riêng anh mà các thành viên khác cũng xác định tâm thế là yêu thích và thoải mái khi làm công việc tình nguyện hỗ trợ bà con. “Dù gặp phải những khó khăn, lúc đầu, nhưng khi đã vào guồng rồi thì công việc cũng trôi chảy”, ca sỹ Quốc Đại nói.

MC Quỳnh Hoa chia sẻ, “Việc các nghệ sỹ làm không phải phục vụ cho một doanh nghiệp, siêu thị nào, mà là đang giúp người dân bị giới hạn việc đi ra ngoài, để họ có thể yên tâm ở nhà”. Các nghệ sỹ sẽ tiếp tục công việc này trong những ngày tới nhằm hỗ trợ giải tỏa áp lực tồn đọng của hàng ngàn đơn hàng online thời gian này.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Hà tiếp lửa yêu thương cho bếp ăn Suối mát từ tâm

Hoa Hậu Hà Kiều Anh, Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà là những thành viên của CLB Suối mát từ tâm cũng đã thể hiện tình cảm của mình với TPHCM. Cả 3 nàng hậu đã quyên góp lương thực, thực phẩm cho Bếp ăn Suối mát từ tâm cũng như gửi vào sự động viên của mình để tiếp sức cho người dân nơi đây. Vì ở xa không thể trực tiếp cùng các thành viên khác trong CLB nấu ăn nên họ luôn luôn dõi theo và ủng hộ từ xa các hoạt động của CLB và cũng không quên nhắn gửi đến các thành viên khác lời khích lệ tinh thần và cũng như sự cảm kích với những đóng góp của họ trong những ngày qua.

Gửi tặng vào Sài Gòn 30 kg lạp xưởng, Miss World Vietnam Lương Thuỳ Linh đã chia sẻ rằng hy vọng với số thực phẩm này, bếp ăn của CLB Suối mát từ tâm vẫn tiếp tục đỏ lửa trong những ngày sắp tới. Mong cho Sài Gòn sẽ mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, mong cho Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh và chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau.

Không thể vào TPHCM do dịch bệnh, tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà đã gửi tặng 1 tạ gạo và 1 tạ thịt cho CLB cùng những tình cảm của mình dành cho nơi đây. “Sài Gòn giãn cách nhưng không khiến chúng ta xa cách, bởi lẽ chúng ta vẫn luôn hướng về nhau. Vì ở xa không thể cùng mọi người tham gia bếp ăn của CLB Suối mát từ tâm nên Hà đã gửi 100kg gạo, 100kg thịt vào bếp ăn. Mong với chút quà nhỏ bé này có thể góp thành những bữa cơm ấm lòng giúp đỡ các cô các chú gặp khó khăn vì dịch bệnh… Sài Gòn ơi cố lên! Mọi người luôn ở bên và hỗ trợ Sài Gòn!” Đỗ Hà chia sẻ.

PV

PVHoa hậu và nhóm người đẹp tham gia từ thiện chống dịch

Trong những ngày qua, CLB Suối mát Từ tâm quy tụ các Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh và các người đẹp: Nguyễn Hà Kiều Loan, Nguyễn Lê Ngọc Thảo... đã tổ chức bếp ăn, đảm nhận nấu 30.000 suất ăn gửi tặng bà con, chị em công nhân lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cán bộ y bác sĩ, tình nguyện viên tại Sài Gòn đang tham gia chống dịch. Không chỉ thể hiện tài năng trên sàn catwalk, khi vào bếp các người đẹp thể hiện sự đảm đang, chuyên nghiệp như những đầu bếp thực sự khi nhặt rau, thái thịt, nấu cơm…. Hoa hậu Trần Tiểu Vy thay mặt cho nhóm chia sẻ: “Mỗi suất ăn sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn đảm bảo sức khỏe chống chọi với dịch bệnh. Với tư cách của một người dân ở thành phố, chúng tôi mong muốn góp một chút sức mình để cùng mọi người chung sức chống dịch”.

TRỌNG THỊNH

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.