Nghệ An: Xe 'điên' gây tai nạn, hai người chết thảm

Chiếc ô tô gây tai nạn
Chiếc ô tô gây tai nạn
TPO - Khoảng 15h 15/4, trên Đại lộ Lê Nin, đoạn thuộc địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn do xe con loại 7 chỗ ngồi gây ra làm hai người tử vong.

> Xe máy đối đầu ôtô tải, hai người nguy kịch
> Hai xe tông nhau, 6 cán bộ lâm nạn

Chiếc ô tô gây tai nạn
Chiếc ô tô gây tai nạn.

Được biết vào thời gian trên 2 người điều khiển chiếc xe máy lưu thông trên Đại lộ Lê Nin theo hướng sân bay Vinh - bệnh viện Đa khoa Nghệ An khi đến đoạn địa bàn xã Nghi Phú TP Vinh thì bất ngờ bị chiếc ô tô con nhãn hiệu Santafe loại 7 chỗ mang BKS 37S 0164 (chưa rõ danh tính lái xe) màu đen chạy cùng chiều tốc độ cao đâm mạnh từ phía sau xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hề cắm đầu vào gốc cây ngay trước một quán phở khiến hàng chục người trong quán hoảng loạn. Được biết lúc xảy ra tai nạn trên xe có ba người gồm cả lại xe nhưng tất cả đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ việc.

Cú đâm mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy văng cách ô tô khoảng 10 mét và tử vong tại chỗ. Danh tính của hai nạn nhân sau đó được xác định là: anh Phạm Việt Phú (SN 1982) và Phan Thị Xuân (SN 1963), cùng trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Vụ tai nạn gây nên cảnh hỗn loạn tắc nghẽn tại đoạn quốc lộ này khiến lực lượng CSGT Công an thành phố Vinh phải vất vả để điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được Công an điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.