Nghệ An ước thu 1.500 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 5 ngày nghỉ lễ, các khu di tích, điểm du lịch ở Nghệ An đón khoảng 780.000 lượt khách, ước thu khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh đón khoảng gần 390.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2022.

Ngày 3/5, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến sáng 3/5, các khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đón khoảng 780.000 lượt khách, bằng 110% so với năm 2022.

Trong số đó, khách lưu trú ước đạt 330.000 lượt, công suất phòng bình quân ước đạt 80 - 85%.

Nghệ An ước thu 1.500 tỷ đồng dịp nghỉ lễ ảnh 1

Biển Cửa Lò đông nghịt du khách dịp lễ

Năm nay, nhiều điểm du lịch có lượng khách tham quan đột biến như Khu di tích Kim Liên, biển Cửa Lò, khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, thác Kèm, điểm du lịch Hòn Mát,...

Riêng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) những ngày nghỉ lễ năm nay đón lượng du khách hết sức lớn về tham quan, dâng hương. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ, khu di tích Kim Liên đón khoảng trên 8 vạn du khách trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, ước khoảng 10 vạn du khách đổ về biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ. Hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An diễn ra bình thường, ổn định và an toàn.

Nghệ An ước thu 1.500 tỷ đồng dịp nghỉ lễ ảnh 2

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đón khoảng trên 8 vạn du khách trong nước và quốc tế dịp lễ.

Hà Tĩnh đón gần 390.000 lượt khách

Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch ước đón khoảng 388.347 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2022.

Trong 388.347 lượt khách có 23.500 lượt khách lưu trú nội địa (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022) và 1.300 lượt khách quốc tế. Công suất phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt khoảng 75% (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó công suất phòng tại các khu, điểm du lịch biển đạt 85% trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Nhiều địa phương có lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng với số lượng lớn như: Nghi Xuân (80.000 lượt); Lộc Hà (90.000 lượt), Thạch Hà (trên 63.000 lượt), Cẩm Xuyên (102.000 lượt); TX Hồng Lĩnh (10.000 lượt)...

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái trên toàn tỉnh cũng đón khá đông du khách tham quan như: Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 20.000 lượt khách, chùa Hương Tích đón 5.000 lượt, KDL sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn) đón hơn 2.000 lượt khách...

Đặc biệt, lần đầu ra mắt thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, bản Phú Lâm (Phú Gia, Hương Khê) đã đón 600 khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.