Nghệ An: Thêm hàng trăm trẻ bị xơ hóa cơ Delta

Nghệ An: Thêm hàng trăm trẻ bị xơ hóa cơ Delta
TP - Ngày 14/6/2005, báo Tiền phong đã đăng bài "Nghi Xuân – Hà Tĩnh, bùng nổ hiện tượng trẻ bị xơ hóa cơ Delta", nêu những trường hợp teo cơ vai đầu tiên trong cả nước. Tại huyện Đô Lương lại vừa phát hiện 300 cháu bị bệnh này. 

Tỷ lệ các cháu bị xơ hóa cơ (XHC) Delta cả hai vai là 70%. Như vậy, huyện đồng bằng này đã có trên 500 ca teo cơ vai. “Nhưng đó chỉ là số liệu thống kê ban đầu”. BS.Nguyễn Tất Hồng – GĐ UBDSGĐ&TE huyện Đô Lương cho biết.

Trưởng trạm y tế xã Nam Sơn Nguyễn Thị Liên kể: “Ngày 22/5 chúng tôi kiểm tra tại trường THCS, phát hiện 18 học sinh bị XHC Delta. Chưa biết trẻ em cả xã này mắc bệnh teo cơ vai là bao nhiêu”.

Phương pháp kiểm tra: Quan sát bằng mắt thường, thấy cháu nào tay lòng khòng, đích thị là bị XHC Delta. Y sỹ Liên nói bà không hề có kinh nghiệm trong việc này.

Ngày 16/4/2006, 173 cháu bị XHC Delta của huyện Đô Lương xuống TP.Vinh phẫu thuật, nhưng chỉ có 55 ca được chữa trị. Lý do: Số bệnh nhân quá đông, trong khi chỉ tiêu có hạn. Qua 2 đợt mổ nhân đạo, huyện Đô Lương có 97 trẻ được mổ 1 vai.

Vẫn còn hơn 400 trẻ bị XHC Delta tại Đô Lương cần được mổ, điều trị. Nhưng bao giờ mổ và mổ ở đâu? BS.Hồng nói: “Chúng tôi xin tỉnh mổ tại huyện, nếu có thể thì tiến hành vào tháng 6 năm nay”. Tuy nhiên, kinh phí mổ vẫn là bài toán nan giải, sẽ rất khó khăn nếu không tìm được tài trợ. Nông dân thì nghèo.

Chị Hồ Thị Tâm (xóm 6, xã Lưu Sơn) một mình nuôi 4 con nhỏ, chồng bỏ đi Nam làm ăn biền biệt đã 7 năm nay. Cậu con trai cả Hà Tiến Việt (15 tuổi) bị teo cơ 2 vai, vừa mổ vai trái. Sau mấy tuần điều trị, tới đây Việt phải xuống bệnh viện Vinh cắt chỉ, đường đi về khoảng 120km.

Hà Tiến Nam (em trai của Việt, 12 tuổi) cũng bị teo cơ 2 vai, chưa được phẫu thuật. “May mà Việt được phẫu thuật miễn phí, chứ phải bỏ ra tiền triệu, chắc gia đình tôi bó tay” - Chị Tâm cười mếu máo.

Lưu Sơn là xã nhiều trẻ bị XHC Delta nhất Đô Lương (khoảng 200 cháu). Chủ tịch xã Trần Hữu Vinh nói: “Teo cơ vai nhiều nhất là xóm Điện Biên, xóm Hồng Phong”.

Con trai ông Vinh, Trần Hữu Mỹ cũng bị XHC Delta 2 vai, đã mổ 1 vai. Toàn xã Lưu Sơn trên 5.700 nhân khẩu, 2/3 dân số dựa vào nghề nông. Xã nằm kề sông Lam nên thường bị lũ lụt đe dọa.

Ngoài Đô Lương, 18 huyện thị còn lại của tỉnh Nghệ An còn có bao nhiêu ca XHC Delta? Chủ nhiệm UBDSGĐ&TE Nghệ An Phạm Xuân Hợi nói: “Chúng tôi đang tổng kiểm tra!”.  

MỚI - NÓNG