Nghệ An: Khiển trách Bí thư, Chủ tịch huyện vì mất đoàn kết

Một buổi làm việc của Huyện ủy Đô Lương (Nghệ An). Ảnh/Soha.
Một buổi làm việc của Huyện ủy Đô Lương (Nghệ An). Ảnh/Soha.
TPO - Tỉnh Nghệ An vừa có quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ Huyện Đô Lương bằng hình thức khiển trách vì “Mất đoàn kết nội bộ” và “Sai phạm trong quá trình tuyển dụng cán bộ” tại huyện này.

Ba cá nhân bị kỷ luật gồm ông Trương Hồng Phúc - Bí thư huyện ủy; Lê Minh Giang - Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tất Thành - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô lương.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An đã lập đoàn kiểm tra, xác minh đơn thư tố cáo tại Huyện ủy Đô Lương.

Ngày 23/10/2014, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An có Thông báo số 161/TB.UBKTTU, kết luận những sai phạm tại Huyện ủy Đô Lương.

Tập thể và từng cá nhân Thường trực Huyện ủy phải chịu trách nhiệm về việc mất đoàn kết nội bộ; Thiếu khách quan trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bố trí, bổ nhiệm cán bộ; Bao che cho cán bộ vi phạm...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, ông Lê Minh Thông cho biết, đã thống nhất kỷ luật khiển trách về Đảng với các cá nhân trên.

MỚI - NÓNG