"Ngày văn hóa VN" tại trường học ở Matxcova

"Ngày văn hóa VN" tại trường học ở Matxcova
"Ngày Văn hóa Việt Nam" diễn ra ngày 22/11, tại trường Phổ thông 282 ở trung tâm thủ đô Mátxcơva với nhiều hoạt động phong phú như khai trương Phòng trưng bày văn hóa-lịch sử Việt Nam, tổ chức lớp học tiếng Việt, biểu diễn văn nghệ và giới thiệu ẩm thực Việt Nam.

Bà Iria Egorova, Hiệu trưởng Trường 282, cho biết học sinh ở trường thuộc gần 20 dân tộc khác nhau, trong đó có rất nhiều em mang quốc tịch nước ngoài. Con em cộng đồng Việt Nam bắt đầu học ở trường từ hơn 10 năm trước và hiện nay là tập thể nước ngoài đông nhất, chiếm gần 1/4 tổng số học sinh của trường.

Bà nhấn mạnh nhà trường xây dựng Phòng trưng bày văn hóa-lịch sử Việt Nam, hỗ trợ các lớp học tiếng Việt, tổ chức các chương trình ca múa nhạc Việt Nam là nhằm giúp các em học sinh Việt Nam biết nói, đọc và viết bằng tiếng mẹ đẻ, hiểu lịch sử và văn hóa nước mình bên cạnh việc thu nhận kiến thức trong chương trình giáo dục chung của Nga.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh đã tặng quà và thư khen của Đại sứ quán Việt Nam cho Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên Trường 282 vì những đóng góp tích cực vào việc thắt chặt tình hữu nghị Nga-Việt.

Sau lễ khai trương Phòng trưng bày văn hóa-lịch sử Việt Nam, các vị khách đã đến dự lớp học tiếng Việt dành cho học sinh Việt Nam ở lứa tuổi tiểu học, xem chương trình văn nghệ do các em học sinh Việt Nam biểu diễn với sự phối hợp của các bạn người Nga và nhiều dân tộc khác, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Việt Nam do phụ huynh học sinh Trường 282 chế biến.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG