Ngày mai : Lưu lượng nước về hồ Hòa Bình sẽ đạt 4000m3/s

Ngày mai : Lưu lượng nước về hồ Hòa Bình sẽ đạt 4000m3/s
Hôm nay, hầu hết các nơi tại thượng nguồn sông Đà đều có mưa khá với lượng mưa 50-200ml, và đã bắt đầu xuất hiện lũ nhỏ trên sông Đà. Mực nước hồ Hòa Bình hiện đạt mức 82,17m với lưu lượng nước về hồ là 1200m3/s.

Trong vài qua, thời tiết miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội lại trở nên oi bức, phụ tải điện tăng cao. Để phục vụ phát điện, hồ Hòa Bình thường xuyên phải phát với công suất lớn, lưu lượng nước xả lên tới 2600m3/s.

Tuy nhiên, với dự báo lượng nước về hồ sẽ đạt tới 4000m3/s vào ngày mai, mực nước hòa Hòa Bình vẫn tiếp tục tăng cho dù tốc độ xả nước là 2600m3/s như trong mấy ngày nắng nóng vừa qua.

Đây thực sự là một tin vui với đông đảo người tiêu dùng điện, nếu chúng ta biết rằng, trong suốt nhiều ngày trước, Hồ Hòa Bình nằm dưới mực nước chết, lưu lượng nước về hồ rất thấp, có lúc chỉ đạt 165m3/s. Tuy nhiên việc tích kiệm điện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ bao giờ cũng là điều hết sức cần thiết.

(theo thông tin từ bản tin dự báo thời tiết của VTV)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.