Ngày 29/10 diễn ra hội thảo 'Triển vọng thị trường bất động sản sau dịch COVID-19'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội thảo được tổ chức lúc 8h30, ngày 29/10 tại Khách sạn La Vela (280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM) và ở Tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM, Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp...

Theo Ban tổ chức, làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 đang dần được kiểm soát và các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang từng bước trở lại cuộc sống bình thường mới. Các hoạt động khôi phục kinh tế cũng đang diễn ra, đặc biệt tại TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhằm góp phần giúp nhà đầu tư và người dân nhận diện rõ về triển vọng và những cơ hội mới của thị trường bất động sản Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Triển vọng thị trường bất động sản sau dịch COVID-19”

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước các địa phương, hiệp hội ngành ngành nghề như: Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản Bộ Xây dựng; TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA); ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia tư vấn GIBC, giảng viên trường ĐH Kinh tế TPHCM; ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận R&D, Công ty CP DKRA Việt Nam, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM và các ngân hàng, doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Ngày 29/10 diễn ra hội thảo 'Triển vọng thị trường bất động sản sau dịch COVID-19' ảnh 1

Hội thảo được tổ chức lúc 8h30, ngày 29/10.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, phân tích diễn biến thị trường bất động sản trong quý vừa qua khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; các chính sách mới về bất động sản đã được ban hành trong thời gian qua; tháo gỡ vướng mắc về chính sách để thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản; lý giải vì sao giá bất động sản vẫn tăng bất chấp diễn biến dịch bệnh và giao dịch giảm, xu hướng nhà đầu tư đổ về vùng ven và các đô thị vệ tinh; dự báo về nguồn cung mới, sức cầu chung, giao dịch và mặt bằng giá, liệu có bùng nổ giao dịch bất động sản trong quý 4/2021 hay không; kịch bản thị trường năm 2022…

Hội thảo được tổ chức lúc 8h30, ngày 29/10 tại Khách sạn La Vela (280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM và ở Tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngoài tham dự trực tiếp, độc giả còn có thể tham dự hội thảo trực tuyến tại phòng Zoom: ID (923 610 1772), Pass (htbdstp).

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.