'Ngày mai bình yên': NSND Trung Hiếu trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lấy bối cảnh tình hình dịch COVID-19 căng thẳng và kéo dài, bộ phim "Ngày mai bình yên" chính là tấm gương phản chiếu sinh động nhiều tình huống "cười ra nước mắt" của xã hội trong thời điểm khó quên này. 

Phim xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Phát (NSND Trung Hiếu) - chủ một doanh nghiệp xây dựng đang phải chật vật, căng mình để duy trì hoạt động công ty, vừa phải làm quen với “trạng thái bình thường mới”, ở nhà thường xuyên chứ không phải sáng đi tối về như bao năm qua.

Từ khi ở nhà cả ngày cùng vợ con, ông Phát mới thấy cuộc sống quá ồn ào, phức tạp, liên tiếp phát hiện ra nhiều bất đồng quan điểm, nhiều khoảng cách thế hệ và cả những bí mật lâu nay bị che giấu. Trúc (Thúy Hà) - vợ ông Phát luôn cố gắng tìm mọi cách để kết nối, giúp không khí trong gia đình bớt căng thẳng.

'Ngày mai bình yên': NSND Trung Hiếu trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng ảnh 1

NSND Trung Hiếu vào vai ông Phát - một người đàn ông tình cảm nhưng chưa biết bày tỏ cách yêu thương, có chút gia trưởng, vì hiếu thắng mà gây tổn thương cho người khác, tuy đáng giận nhưng cũng rất đáng yêu.

Tuy nhiên, lúc này, dì Mai (Kiều Anh) – cô em gái mãi không chịu lớn của Trúc lại liên tiếp gây chuyện bằng những dự án ‘khởi nghiệp’ mùa dịch. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi bố và em trai ông Phát từ quê lên và bị mắc kẹt bởi quy định giãn cách xã hội. Nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra, song đây cũng là dịp để mọi thành viên trong gia đình ông Phát mở lòng và cơ hội nhìn thấu được tình cảm của nhau, nhận ra giá trị của tình yêu, tình người ấm áp.

Bộ phim dàn dựng nhiều hình ảnh xúc động như câu chuyện những người phụ nữ chung tay nấu suất ăn thiện nguyện mang cho lực lượng chống dịch tuyến đầu, những người công nhân tình nguyện giảm lương, chậm lương để giúp công ty đang bên bờ vực phá sản, sự giúp đỡ chân tình của những người hàng xóm trong khu phố…

'Ngày mai bình yên': NSND Trung Hiếu trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng ảnh 2

Trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng trong vai ông Phát, NSND Trung Hiếu thể hiện hình ảnh một người đàn ông tình cảm nhưng chưa biết bày tỏ cách yêu thương, có chút gia trưởng, vì hiếu thắng mà gây tổn thương cho người khác, tuy đáng giận nhưng cũng rất đáng yêu.

NSND Quốc Trị đảm nhận vai ông Đại - bố ông Phát và NSƯT Tiến Minh trong vai Chiến – em trai ông Phát tạo nên tuyến truyện thú vị về ba bố con khắc khẩu nhưng chưa bao giờ hết yêu thương nhau.

'Ngày mai bình yên': NSND Trung Hiếu trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng ảnh 3

Diễn viên Thúy Hà và diễn viên Kiều Anh

Diễn viên Thuý Hà trong vai Trúc – vợ ông Phát vô cùng khéo léo, tâm lý, biết cương nhu đúng lúc. Trong khi đó, diễn viên Kiều Anh từ bỏ dạng vai diễn nhẹ nhàng, nhu mì, số phận mà hoá thân thành dì Mai bốc đồng, thực dụng nhưng hết lòng yêu chị gái và các cháu.

Ngoài ra, dàn diễn viên trẻ như Kiều My, Quang Trọng, Tố Uyên… cũng mang đến sự gần gũi và tươi mới cho bộ phim.

'Ngày mai bình yên': NSND Trung Hiếu trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng ảnh 4

Nữ diễn viên trẻ Kiều My vào vai cô con gái út Mai Khôi đang độ tuổi mới lớn cũng không thể đến trường do dịch bệnh, phải ở nhà học online.

“Ngày mai bình yên” khai thác nhiều tình huống đời thường trong xã hội thời dịch bệnh để bất cứ ai cũng thấy một phần hình ảnh của mình và gia đình trong đó. Cảm nhận những tình cảm ấm áp của từng nhân vật trong phim cũng sẽ giúp củng cố niềm tin: "Vượt qua những ngày giông bão chắc chắn rằng bình yên sẽ tới".

Phim sẽ lên sóng vào 21h40 các ngày thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 12/8.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.