Ngày mai, bắt đầu triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT

Ngày mai, bắt đầu triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT
TPO - Hôm nay, 10/8, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng. Ngày mai, các sở chính thức bắt tay vào chấm thi tốt nghiệp THPT để kịp tiến độ công bố điểm thi vào ngày 27/8.

Ông Nguyễn Văn Phê, giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, công tác bảo mật, vận chuyển đề thi, bài thi được thực hiện theo đúng quy trình mà Bộ GD&ĐT hướng dẫn. Đặc biệt, Hưng Yên yêu cầu các điểm thi chuyển bài thi về nơi lưu giữ ngay sau khi kết thúc môn thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Về công tác chấm thi, ông Nguyễn Văn Phê cho biết, ngày 11/8, Sở bắt đầu kế hoạch chấm thi. Trong đó có 2 ngày làm phách. Với môn thi tự luận, sẽ chấm thi trong 9 ngày, từ 12/8 đến 20/8.

Các bài thi trắc nghiệm, Hưng Yên sẽ chấm thi trong 8 ngày, từ 13/8 đến ngày 20/8. Như vậy, theo ông Phê, Hưng Yên kết thúc công tác chấm thi vào ngày 20/8. Sở sẽ công bố điểm cho thí sinh đúng theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Còn tại Hải Phòng, ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, từ ngày 11/8, Sở cũng bắt tay vào công tác chấm thi. Theo đó, sẽ cố gắng hoàn thành và công bố điểm cho thí sinh ngày 27/8.

Theo ông Tiến trong quá trình chấm thi, Sở sẽ tập trung rất cao để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc.  Sở sẽ phối hợp với  lực lượng PA03 của công an thành phố để giám sát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết công tác làm phách đối với bài thi tự luận là chiều ngày mai, 11/8 và chấm từ ngày 13/8. Còn với môn thi trắc nghiệm, tỉnh sẽ chấm thi từ chiều mai.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.