Ngày mai 7/7, Đại học quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá năng lực

Ngày mai 7/7, Đại học quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá năng lực
TPO - Đại học quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHQG- HCM) sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, phục vụ kỳ tuyển sinh đại học năm học 2018- 2019. Gần 5.000 thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi.  

Chiều 6/7, trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG- HCM cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên được ĐHQG TPHCM tổ chức sẽ diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm gồm TP HCM, Cần Thơ và Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày 7/7.

Cụ thể, tại TP HCM, kỳ thi sẽ diễn ra ở 2 điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG HCM. Tại Cần Thơ, Khoa thủy sản, khu 2 Trường ĐH Cần Thơ được chọn làm điểm thi. Tại Bình Định, thí sinh dự thi tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Ông Chính cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 4.891 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực do ĐHQG- HCM tổ chức, tổng chỉ tiêu của các trường thành viên với phương thức này là 2.000- 2.200 chỉ tiêu.

Ngày mai 7/7, Đại học quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá năng lực ảnh 1

Bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG- HCM sẽ ở dạng đề trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi với thời gian làm bài 150 phút

“Kết quả thi đánh giá năng lực sẽ được công bố trước ngày 15/7. Từ 15- 17/7, các trường thuộc hệ thống ĐHQG HCM sẽ xét tuyển thí sinh bằng hình thức trên và công bố kết quả trước 17 giờ ngày 17/7”, ông Chính nói.

Về hình thức ra đề, TS Nguyễn Quốc Chính cho biết, bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG- HCM chú trọng các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, phân tích, tổng hợp giải quyết vấn đề nên hoàn toàn khác với cách tiếp cận của kỳ thi THPT quốc gia.

Bài thi sẽ ở dạng đề trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi với thời gian làm bài 150 phút. Thí sinh sẽ làm toàn bộ bài thi trên giấy và có thể lựa chọn định dạng đề thi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...