Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị

TPO - Sáng 5/9, hơn 1.600 học sinh trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tham gia Lễ khai giảng năm học 2014-2015. Trong số các học sinh của ngôi trường này, có không ít em khiếm thị.

Điều đặc biệt tại PTCS Nguyễn Đình Chiểu là các em khiếm thị được học chung với các trẻ bình thường khác. Xúc động nhất trong ngày khai trường hôm nay, có lẽ là những em học sinh khiếm thị lần đầu tiên đi học. Đa phần các em học sinh khiếm thị nhập họp năm nay ở lứa tuối từ 6-12 tuổi.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hường đang chăm sóc cháu Ngọc Anh trong buổi khai giảng.

Bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội đưa cháu Nguyễn Ngọc Anh (8 tuổi) nhập học Lớp dự bị cho biết: “Cháu Ngọc Anh đang sống cùng bố mẹ ở Phú Xuyên, Hà Nội. Hai bà cháu lên đây từ hôm thứ 2 và đã đăng ký ở nội trú cho cháu”.

“Sức khỏe Ngọc Anh yếu lắm, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải có người giúp đỡ”, bà Hường vừa kể vừa rưng rưng nước mắt.

Cùng lớp với Ngọc Anh là em Nghiêm Xuân Đại (7 tuổi). “Cháu bị khiếm thị bẩm sinh. Gia đình đưa cháu lên đây học cho có bạn, có bè, cho đỡ”, anh Nghiêm Xuân Đàm bố em Đại chia sẻ.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 2

Em Lê Quang Vinh (phải) cùng bạn được cô giáo hướng dẫn trong ngày đầu tiên ở lớp.

Được cô giáo dẫn vào nhận lớp mới, Lê Quang Vinh (7 tuổi) ở Mê Linh mạnh dạn ngồi bàn đầu tiên của lớp. “Hôm nay được bố đưa đi khai giảng, em rất vui. Em thích khi được đi học cùng với các bạn khác”, Quang Vinh cho biết.

Cô Nguyễn Thị Hoàn (28 tuổi)-giáo viên trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tâm sự: “Với học sinh khiếm thị, một số em chỉ cần 1 năm là qua lớp dự bị nhưng có những em phải mất 2 năm”. 

Một số hình ảnh trong buổi khai giảng của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu:

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 3

Tiếng trống khai giảng cất lên tại ngôi trường đặc biệt ở Thủ đô.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 4
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 5

Các em học sinh ở lớp dự bị A của trường.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 6
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 7
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 8

Trường cũng trao quà cho các em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 9
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 10
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 11
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 12
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 13
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 14

Các em học sinh bỡ ngỡ trong ngày khai giảng năm học mới.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 15
Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 16

Cùng nhau vào lớp sau khi kết thúc buổi khai giảng năm học mới.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 17

Hào hứng hát cùng cô giáo.

Ngày khai giảng xúc động của học sinh khiếm thị ảnh 18
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.