Ngày đen của các tay vợt “top”

Ngày đen của các tay vợt “top”
TPO - Andy Roddick, James Blake, Maria Sharapova, Hantuchova - những cái tên nằm trong top 10 những tay vợt xuất sắc nhất hiện nay, đã bị loại ở vòng 2 Wimbledon trong ngày thi đấu hôm qua.

Những cú phát bóng mạnh như trời giáng của hạt giống số 6 Andy Roddick chẳng thể giúp anh thắng nổi tay vợt chỉ xếp hạng 40 Janko Tipsarevic.

Roddick đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng 2 Wimbledon 2008 với tỷ số các set là 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 7-6 (7-4) nghiêng về Tipsarevic.

Lối đánh vũ bão của Roddick đúng là chỉ doạ nạt được những đối thủ yếu bóng vía.

Trước một Tipsarevic thi đấu bình tĩnh và khôn ngoan, Roddick chỉ còn biết trông chờ vào những game giao bóng. Tay vợt người Serbia đã có một ngày thi đấu xuất thần và giành thắng lợi trước Andy Roddick ở loạt tie-break trong game cuối cùng.

Thực ra cái tên Tipsarevic cũng không quá xa lạ với người hâm mộ tennis. Không chỉ gây ấn tượng với chiếc kính kè kè trên mặt, anh này chính là người đã đẩy tỷ số loạt tie-break trong set quyết định với Roger Federer ở vòng 3 giải Úc mở rộng hồi tháng 1 lên đến 10-8.

Đây là lần thứ 3 tay vợt 24 tuổi này lọt vào vòng 3 Wimbledon. Thành tích tốt nhất của anh tại giải đấu này là vào đến vòng 4 vào năm 2007.

Ngày mai, Tipsarevic sẽ gặp hạt giống số 25 Dmitry Tursunov, người vừa đánh bại Chris Eaton của Anh 7-6 (7-2), 6-2, 6-4.

Tuy nhiên, Roddick sẽ không phải về nước một mình. Trên chuyến bay về Mỹ cùng anh sẽ có thêm James Blake. Hạt giống số 9 cũng “bắt chước” Roddick gây sốc khi thua tay vợt hạng 94 Rainer Schuettler 3-6, 6-7 (6-8), 4-6, 6-4, 6-4.

Tay vợt 32 tuổi Schuettler đã từng vươn lên hạng 5 thế giới vào năm 2004 và lọt vào đến chung kết Úc mở rộng 2003 (thua Agassi). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Schuettler mới lại có dịp đánh bại một tay vợt thuộc top 10 tại một Grand Slam.

Không thuộc top nhưng cũng được xếp hạng hạt giống và bị loại là số 24 Jarkko Nieminen. Anh bị tay vợt 19 tuổi người Croatia vượt qua với tỷ số 6-4, 3-6, 6-3, 6-7 (6-8) và 7-5.

Trong khi đó, hạt giống số 8 người Pháp Richard Gasquet hưởng lợi từ việc đối thủ đồng hương Sebastien Grosjean bỏ cuộc vì chấn thương. Tuy nhiên trước đó anh cũng đã thắng Grosjean 2 set với tỷ số 6-2, 6-2.

Ở vòng 3, Gasquet sẽ lại gặp một đồng hương nữa là hạt giống số 28 Gilles Simon, người đã đánh bại Agustin Calleri 5-7, 6-2, 6-3, 6-4.

Kết quả các trận đấu khác trong ngày thi đấu thứ 4 Wimbledon 2008:

Hạt giống số 12 Andy Murray hạ gục Xavier Malisse 6-4, 6-2, 6-2. Số 2 thế giới Rafael Nadal không để cho Ernests Gulbis, tay vợt trẻ người Latvia chơi rất ấn tượng ở Roland Garros, cơ hội gây bất ngờ bằng chiến thắng 5-7, 6-2, 7-6 (7-2), 6-3.

Hạt giống số 17 Mikhail Youzhny đánh bại Stefano Galvani 4-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3. Nicolas Kiefer vào vòng 3 với thắng lợi 3 set 6-0, 6-3, 6-1 trước Arguello.

“Chiến binh” một thời người Đức Tommy Hass tiếp tục xuất sắc hạ số 23 Tommy Robredo 6-4, 6-3, 6-3.

Hạt giống số 14 Paul Henri Mathieu cũng kiếm được vé vào vòng 3 sau khi vượt qua Jeremy Chardy 6-3, 7-5, 7-6 (7-1).

Quá buồn cho Búp bê Nga Maria Sharapova khi bộ quần áo mới gợi cảm cũng không giúp cô cải thiện được phong độ tồi tệ tiếp diễn từ giải Pháp mở rộng tháng trước. Hôm qua cô để thua nhanh đối thủ xếp dưới mình 151 bậc Alla Kudryavtseva 2-6, 4-6 trong một trận đấu đáng quên.

Hạt giống số 10 Daniela Hantuchova cũng cay đắng rời cuộc chơi quá sớm khi thua Alisa Kleybanova 3-6, 6-4, 1-6.

Trong khi đó, Venus William vượt qua tay vợt nữ số 1 nước Anh Anne Keothavong 7-5, 6-2. Hạt giống số 2 Jelena Jankovic hạ Navarro 6-1, 6-3. Khá bất ngờ là hai tay vợt nữ châu Á cũng có tên ở vòng 3 khi đánh bại các đối thủ đều có “số má”.

Tamarine Tanasugarn người Thái Lan giành thắng lợi 7-6 (12-10), 4-6, 6-3 trước hạt giống số 12 Vera Zvonareva, còn Shuai Peng (Trung Quốc) thắng Sybille Bammer của Áo 7-6 (9-7), 4-6, 6-3.

MỚI - NÓNG