Ngày đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Vắng!

Ngày đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Vắng!
TPO - Tại các điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên địa bàn Hà Nội ngày đầu tiên, 14-3, hầu như nơi nào cũng đìu hiu, vắng vẻ. Nhiều nơi “thất thu” vì không thu được bộ hồ sơ nào.

Tại Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), lúc 15h ngày 14-3, nhiều chuyên viên của phòng tỏ ra bất ngờ với thông tin thu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2011 từ hôm nay, 14-3.

Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng, địa điểm mọi năm được phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng giao cho việc thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, nhưng năm nay, tại đây vẫn chưa “ngã ngũ” địa điểm thu hồ sơ chính xác ở đâu.

"Chúng tôi chưa biết là sẽ thu hồ sơ ở trung tâm giáo dục thường xuyên hay bên phòng giáo dục của quận. Thứ tư, bạn đến đây thì sẽ biết" - một cán bộ của trung tâm giáo dục thường xuyên chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Phan Minh, trưởng phòng giáo dục huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, tính đến 16h30phút chiều 14 - 3 vẫn chưa có thí sinh nào đến nộp hồ đăng ký dự thi.

Theo ông Minh phải đến đầu tháng tư, phòng mới "khởi động" thu hồ sơ của thí sinh: "đến 14-4 mới hết hạn và thường thí sinh đến nộp muộn vì phải cân nhắc kĩ lưỡng”.

Theo khảo sát của phóng viên tại nhiều phòng GD&ĐT trên địa bàn Hà Nội, việc thu hồ sơ ĐKDT chưa diễn ra.

Nhiều cán bộ thu hồ sơ cho biết, những ngày đầu, rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ, vì thời điểm này là thời gian các em tìm hiểu thông tin và lựa chọn trường. Thường đến lúc sắp hết hạn nộp các em mới quyết định chọn trường phù hợp với năng lực của mình.

Thí sinh “ngóng” những điều cần biết

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 sẽ được phát hành hôm nay, 14 - 3. Tuy nhiên, cuốn “cẩm nang” này lại chưa có mặt trên các nhà sách ở Hà Nội.

Sáng nay, tại nhà sách ở Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nhiều học sinh lớp 12 chuẩn bị thi ĐH, CĐ vào hỏi mua sách nhưng đều nhận được cái lắc đầu và chưa biết lúc nào thì cuốn này sẽ được bày bán.

“Sáng nay, em vào bốn nhà sách hỏi nhưng đều chưa có cuốn "những điều cần biết". Họ đều hẹn ba hay bốn ngày nữa, thậm chí cả đến tuần sau mới có. Em muốn biết những thông tin chính xác và sớm nhất về chỉ tiêu trường mà em sẽ thi năm nay để còn cân nhắc”- Nguyễn Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Em Nguyễn Thị Tâm (Hoài Đức- Hà Nội) chia sẻ băn khoăn: “không thể làm hồ sơ khi chưa tìm hiểu kỹ các trường, chuyên ngành, và không thể điền hồ sơ nếu thiếu những thông tin trong cuốn cẩm nang tuyển sinh, vì dễ sai sót".

Theo Viết
MỚI - NÓNG