Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa

TPO - Đến 13h30 hôm nay (30/4), hàng nghìn phương tiện vẫn ùn tắc kéo dài trên cầu Rạch Miễu (nối đôi bờ hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre).
Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 1

Từ sáng đến trưa nay (30/4), mật độ phương tiện từ tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre tiếp tục tăng cao khiến khu vực hai bên bờ Tiền Giang và Bến Tre ùn tắc kéo dài.

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 2

Ở phía bờ Tiền Giang, dòng phương tiện ùn tắc từ ngã ba Trung Lương đến cầu Rạch Miễu. Phía Bến Tre ùn tắc kéo dài từ cầu Rạch Miễu đến ngã tư An Khánh.

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 3

Lực lượng chức năng 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp chốt chặn một chiều để ưu tiên một chiều lưu thông nhưng vẫn không giải toả hết lượng xe.

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 4

Dòng người và phương tiện ùn tắc tại chân cầu Rạch Miễu (phía bờ tỉnh Bến Tre).

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 5

Hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô, xe tải, xe khách,… nối đuôi nhau trên cầu Rạch Miễu lúc 13h ngày 30/4.

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 6

Đến khoảng 13h, dòng xe vẫn tiếp tục ùn tắc cách chân cầu Rạch Miễu hàng cây số. Do lượng xe gắn máy tham gia giao thông quá đông nên xuất hiện hiện tượng chen lấn.

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 7

Chị Đặng Thị Bích Truyền (quê Vĩnh Long) cho biết: "Bình thường tôi chỉ mất khoảng 5 phút để đi qua cầu Rạch Miễu, nhưng hôm nay đã hơn 30 phút tôi vẫn chưa lên được cầu".

Ngày đầu nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng đến trưa ảnh 8

Dự báo tình trạng ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu và tuyến Quốc lộ 60 vẫn còn tiếp tục kéo dài trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Tin liên quan