Ngày đầu CSGT Hà Nội ra quân: Hầu hết là lỗi không đội mũ bảo hiểm

TPO - Ngày đầu ra quân, CSGT Hà Nội tổng kiểm tra xử lý 566 trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định. Trong đó, 91% người vi phạm lỗi không đội mũ.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngày đầu thực hiện kế hoạch, lực lượng tuần tra toàn thành phố tổng kiểm tra xử lý 566 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi vi phạm dừng, đỗ sai quy định. 

Trong đó 519 trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ (chiếm 91%), số còn lại vi phạm các lỗi về dừng, đỗ xe sai quy định. Cũng ngày đầu ra quân, cảnh sát tạm giữ 24 phương tiện, 122 bộ giấy tờ.

Trong khi ngày đầu ra quân, Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội cho biết, tổng kiểm tra xử phạt 225 trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi lái xe hoặc ngồi trên xe máy, môtô, xe đạp điện; tạm giữ 2 xe máy, lập biên bản xử phạt hành chính hơn 33 triệu đồng.

Ngày đầu CSGT Hà Nội ra quân: Hầu hết là lỗi không đội mũ bảo hiểm ảnh 1

91% vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm ngày đầu ra quân tổng xử lý vi phạm ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Nhận định về tình hình vi phạm ngày đầu ra quân, lãnh đạo Đại đội C9, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết, nhiều người dân bất ngờ, nghi vấn về việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ban ngày tuy nhiên sau khi tổ công tác thông báo công tác triển khai theo nhiệm vụ, mọi người đều chấp hành. 

"Tỷ lệ vi phạm cao đối với nhóm sinh viên, học sinh và thanh niên điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện do ý thức chưa cao, thậm chí có người chưa biết về quy định này. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra trên đường, không ít trường hợp các đối tượng nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi thấy lực lượng CSCĐ lập tức tăng ga bỏ chạy hòng tránh sự kiểm tra", vị Đại đội phó nói.

Trước đó, sáng 1/8, Phòng CSGT Công an Hà Nội thực thi quy định theo Nghị định 46, tăng mức phạt hơn 100 hành vi và nhóm hành vi vi phạm luật giao thông so với Nghị định 171, 107. Cùng ngày, Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội cũng ra quân đồng loạt thực hiện Kế hoạch 204 tổng xử lý vi phạm giao thông khắp các tuyến phố. Theo đó, lực lượng CSCĐ tập trung nhắc nhở, xử lý vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm dừng đỗ sai quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.