Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Chợ truyền thống ít quầy, nhiều mặt hàng tăng giá

TPO - Trái với tâm lý lo lắng của nhiều bà nội trợ, sáng nay (1/4), tại các chợ truyền thống, chợ cóc Hà Nội, hoạt động mua bán vẫn diễn ra dù ít quầy hàng hơn.

Từ hôm nay (1/4), dù các doanh nghiệp lớn thực hiện cam kết đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg nhưng tại thị trường bán lẻ, cụ thể ở các chợ truyền thống, thịt lợn vẫn “neo” giá cao, lên tới 160.000 đồng/kg ba chỉ, sườn heo.

Tại chợ Khương Thượng (Hà Nội), thịt lợn các loại đồng loạt tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt vai, móng gió giá khoảng 150.000 đồng/kg, ba chỉ 160.000 đồng/kg, đắt nhất là sườn non lên tới 180.000 đồng/kg.

Thanh toán hơn 500.000 đồng cho phần thịt gồm ba chỉ, sườn và nạc nọng heo, chị Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) nhẩm tính, mức giá trên chênh lệch khoảng 20% so với tuần trước.

Ngoài thịt lợn, ghi nhận giá rau xanh và các loại củ quả tăng nhẹ, đặc biệt là các mặt hàng dễ bảo quản. Bắp cải có giá 20.000 đồng/bắp bé. Cà chua lên giá 40.000 đồng/kg. Rau ăn lá như cải ngọt, cái bó xôi, … từ 7.000 – 10.000 đồng/mớ.

Tại chợ cóc Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều sạp hàng nghỉ bán nhưng thực phẩm thiết yếu như: gạo, thịt tươi sống, rau xanh không thiếu. Chị Hà, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ cho biết: “Những hàng quán bán tràn xuống đường bị phường xuống dẹp và không cho bán. Các quán cũng đảm bảo cách xa nhau, ai cũng tuân thủ đeo khẩu trang”.

Theo chị Hà, dù nghe nói thịt lợn sẽ giảm từ hôm nay nhưng khi nhập giá lợn móc hàm không giảm, thậm chí tăng nhẹ nên không có chuyện giá lợn đến tay người tiêu dùng giảm. Giá thịt lợn tại chợ Mễ Trì vẫn ở mức: 160.000- 200.000 đồng/kg (tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với 2 ngày trước).

“Hôm nay thực phẩm vẫn đắt hàng và nhiều quán dọn sớm vì sợ phường không cho bán. 8h30 chợ đã vắng khách”, chị Hà nói.

Theo khảo sát tại các chợ truyền thống như: Kim Liên, Thành Công, Hoàng Văn Thái, Nam Trung Yên... vẫn diễn ra bình thường. Khác với mọi ngày là các chợ ít hàng quán hơn và giữ khoảng cách giữa các quầy hàng để bảo vệ mọi người trong mùa dịch COVID-19.

Trái với chợ truyền thống, giá thực phẩm tại các siêu thị ổn định, giảm giá trên nhiều mặt hàng thiết yếu. Thịt đùi heo giảm còn 125.000 đồng/kg tại siêu thị BigC, Speed L (Lotte) khuyến mại chỉ còn 129.000/kg thịt heo xay, cốt lết giá 132.000 đồng/kg.

Hình ảnh ghi nhận sáng 1/4 tại các chợ dân sinh Hà Nội và siêu thị

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Chợ truyền thống ít quầy, nhiều mặt hàng tăng giá ảnh 1 Quầy hàng thịt lợn tại chợ Khương Thượng (Thanh Xuân, Hà Nội) tăng giá nhẹ.
Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Chợ truyền thống ít quầy, nhiều mặt hàng tăng giá ảnh 2 Các sạp bán hàng giữ khoảng cách xa nhau 
Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Chợ truyền thống ít quầy, nhiều mặt hàng tăng giá ảnh 3 Giao hàng vẫn hoạt động bình thường.
Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Chợ truyền thống ít quầy, nhiều mặt hàng tăng giá ảnh 4 Siêu thị Vinmart dồi dào thực phẩm phục vụ người dân Hà Nội trong thời gian cách ly toàn xã hội 14 ngày.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.