Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngày 12/12 sắp tới là dịp đặc biệt dành cho những tín đồ "nghiện săn sale" khi các trang thương mại điện tử đồng loạt giảm giá, "sale sập sàn" với đủ các ưu đãi lớn nhỏ. Tuy nhiên, nếu không muốn bị "con ma chốt đơn" nhập và rơi vào tình trạng "viêm màng túi" dịp cuối năm, hãy lên lịch rủ ngay hội cạ cứng tới check-in tại tòa nhà Landmark 81 và thưởng thức phở ngon miễn phí nhân "Ngày của Phở".

Không chỉ là món ưa thích của người Việt, phở còn trở thành món "đặc sản" độc đáo được nhiều bạn bè trên thế giới "lăng xê" nhiệt tình. Năm nay, báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện Ngày của Phở 12/12 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực để quảng bá món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt.

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 1

Sau mùa dịch, phở là món đầu tiên mà nhiều người chỉ muốn chạy ù ra các hàng quán quen thuộc để thưởng thức.

Chương trình Ngày của Phở 2021 sẽ được tổ chức tại tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81 (quận Bình Thạch, TP.HCM). Các thực khách tham gia có cơ hội thưởng thức những tô phở ngon miễn phí được thực hiện bởi những thương hiệu phở nức tiếng Sài thành và chứng kiến vòng chung kết cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2021.

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 2

Á hậu Phương Anh làm MC trong "Ngày của Phở" tại sự kiện năm ngoái.

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 3
Hoa hậu Lương Thùy Linh tham gia chương trình mang tô phở cho các em nhỏ miền núi.

"Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện Ngày của Phở nhằm góp phần lan tỏa để phở Việt hội nhập mạnh mẽ hơn, giá trị ẩm thực Việt Nam vươn xa hơn nữa trên bản đồ của tinh hoa ẩm thực thế giới" - đại diện BTC chia sẻ.

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 4
Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi họp báo.

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, hành trình Xe phở yêu thương đã mang 5.300 tô phở nóng cùng những phần quà ý nghĩa phục vụ các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu cùng các bệnh nhi và những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chuyến xe ấm áp ấy tiếp tục được "nối dài" để mang nhiều tô phở hơn đến những bệnh viện, trung tâm chữa trị. Và mới nhất, 2.200 tô phở đã đến phục vụ tại Bệnh viện ung bướu TP.HCM.

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 5

Những tô phở yêu thương được phục vụ tại các bệnh viện, trung tâm y tế không chỉ như một món ăn tinh thần chữa lành mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa ẩm thực Việt.

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 6

Hàng nghìn tô phở đã nối dài chuyến xe yêu thương, trao gửi sự sẻ chia, quan tâm tới những y bác sĩ tuyến đầu cùng các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chỉ cần thưởng thức một tô phở nóng hổi, nước sốt hòa quyện trong cái vị ngọt của thịt bò cũng đủ làm bật lên nét tinh tế của nền ẩm thực nước nhà. Là một người biết cách thưởng thức và thật sự yêu thích món "quốc hồn, quốc túy" này mà chưa "order" ngay một tô phở nóng hổi, ngon chuẩn vị Sài Gòn thì đúng thật là một thiếu sót. Những ngày cuối năm đã cận kề, hãy lên lịch rủ hội bạn thân "chốt đơn" ngay một suất "phở chọc trời" tại Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam nhé!

Ngày của Phở 12/12: "Săn sale" ngay một tô phở miễn phí tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 10
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.