Ngày 7/1, hai Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam

Ngày 7/1, hai Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam
Theo thông tin từ Tập đoàn RAAS, từ ngày 7.1.2009, Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm và tân Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova sẽ có mặt tại Việt Nam để tham gia nhiều chương trình văn hóa và từ thiện.
Ngày 7/1, hai Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam ảnh 1
Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm và Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova 

Theo kế hoạch, hai hoa hậu sẽ cùng với đại diện của Tập đoàn RAAS và một số phóng viên báo, đài đến rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Lịch làm việc cụ thể như sau: Nha Trang (ngày 8, 9/1), Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Kạn… (các ngày 10, 11, 12, 13, 14/1), Huế (15.1), Kiên Giang (16, 17/1), Cần Thơ, Hậu Giang (18/1), Đà Nẵng, Quảng Ngãi (19, 20, 21/1), Tiền Giang (22, 23/1), TP.HCM (24, 25/1)…

Ngoài các chương trình từ thiện, trong thời gian hơn 2 tuần ở Việt Nam, hai người đẹp sẽ tham gia giao lưu một số show diễn nhằm gây quỹ cho dân nghèo Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội (ngày 13/1) sẽ là chương trình Tiếng hát từ nguồn cội cùng với phần biểu diễn của các ca sĩ trong và ngoài nước như: Ái Vân, Thanh Hà, Tommy Ngô, Lynda Trang Đài, Phi Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương, nhóm Mặt Trời Mới...

Ngày 25/1/2009, hai hoa hậu sẽ tham gia chương trình Đón chào năm mới, cùng đón giao thừa với người dân Sài Gòn (chương trình diễn ra tại Công viên 23/9, TP.HCM với phần tham gia của đông đảo nghệ sĩ trong nước). Tổng kinh phí cho chương trình từ thiện, giao lưu văn hóa mà 2 hoa hậu tham gia cùng Tập đoàn RAAS lần này dự kiến trên 20 tỉ đồng.

Theo Dạ Ly
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.